Lễ giỗ các tiền nhân tại Chủng viện Làng sông

Thứ hai - 01/02/2016 19:24

LỄ GIỖ CÁC TIỀN NHÂN TẠI CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG

Đã trở thành một truyền thống, thánh lễ giỗ cầu nguyện cho các giám mục, linh mục tu sĩ chủng sinh đã qua đời trong giáo phận Qui Nhơn đã được cử hành vào lúc 4 giờ chiều ngày 02/02/2016 tại Chủng Viện Làng Sông. Đức Cha Matthêô đã cử hành thánh lễ đồng tế cùng với Đức Cha Phêrô và các linh mục giáo phận, với sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Trong tinh thần của dân tộc Việt, giỗ là “Ngày để thể hiện tấm lòng thủy chung, thương xót của người đang sống với người đã khuất, thể hiện đạo hiếu đối với Tổ tiên… Ý nghĩa của giỗ là để nhắc nhở con cháu về những người đã đi trước; gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia đình, dòng họ….Thân bằng, cố hữu của những người quá cố nếu thấy lưu luyến thì đến dự giỗ theo ngày đã định sẵn từ trước, không cần phải đợi đến thiệp mời như tiệc cưới, lễ mừng, không nên có chuyện hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo (有請有来, 请不到), nghĩa là có mời thì đến, không mời không đến.” (theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%97)

Ý nghĩa này cũng đã được Đức Cha Matthêô nhắc lại trong phần dẫn nhập đầu lễ: “Theo truyền thống dân tộc, con cái trong gia đình cho dầu đi xa cũng quay trở về nhà để thể hiện sự hiệp thông gia đình. Giáo phận Qui Nhơn chúng ta là một gia đình lớn, một gia đình cùng chia sẻ một niềm tin, một tình yêu thương, đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ và đã để lại cho chúng ta những tấm gương mà ngày nay vẫn còn sống động. Chúa đã thương đã cho ngôi từ đường Làng Sông này vẫn còn tồn tại qua thời gian như là một bằng chứng về tình thương xót của Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta có một cơ sở để trở về đây cùng nhau cử hành thánh lễ Tất Niên, cùng dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân với tất cả những người đã giúp đỡ giáo phận trong công cuộc truyền giáo. Trong niềm tri ân đó, chúng ta tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã ra đi, những giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, những ân nhân đã qua đời sau một thời gian dài cống hiến sức lực và gương sáng của mình cho công cuộc truyền giáo tại giáo phận Qui Nhơn này.”

Kết lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt gia đình giáo phận mừng tuổi hai Đức Cha và chúc mừng 6 năm giám mục của Đức cha Matthêô. Cha Hạt trưởng Tuy Hòa đại diện cho cộng đoàn tham dự thánh lễ mừng tuổi Cha Tổng Đại Diện. Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau đi về nghĩa trang Làng Sông để dâng hương tưởng nhớ các tiền nhân đang an nghỉ nơi đây. Được biết nghĩa trang Làng Sông hiện nay gồm có 168 mộ phần, trong đó có 3 giám mục, còn lại là các linh mục, một số ít nữ tu và chủng sinh.
 






































































 

Tác giả bài viết: Ban truyền thông

 Tags: lễ giỗ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay22,724
  • Tháng hiện tại414,855
  • Tổng lượt truy cập28,730,224

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây