Tĩnh tâm mùa hè cho các em dự tu nam tại Chủng viện Qui Nhơn

Thứ tư - 02/08/2017 04:14

TĨNH TÂM MÙA HÈ CHO CÁC EM DỰ TU NAM TẠI CHỦNG VIỆN QUI NHƠN

Hòa trong bầu khí năm thánh hồng ân giáo phận vừa mới khai mạc 26.7.2017, từ thứ Sáu ngày 28.07 đến Chúa Nhật 28.7.2017, cha giám đốc Chủng viện Qui Nhơn đã tổ chức chương trình tĩnh tâm mùa hè dành cho các bạn trẻ nam tìm hiểu về ơn gọi trong đời sống tu trì với chủ đề "Sống năm thánh hồng ân giáo phận và ơn gọi".

Tham dự tĩnh tâm lần này có 145 bạn trẻ học từ lớp 10 trở lên đến từ 7 giáo hạt trong Giáo phận Qui Nhơn: trong đó hạt Quảng Ngãi 12 em, hạt Bồng Sơn 22 em, hạt Kim Châu 22 em, hạt Gò Thị 37 em, hạt Qui Nhơn 12 em, hạt Mằng Lăng 6 em và hạt Tuy Hòa 7 em. Ngoài Cha hướng dẫn tĩnh tâm là cha Vincentê Nguyễn Đình Đình Tâm, còn có 11 thầy Đại Chủng Viện và các chú đang ở Chủng viện Qui Nhơn đồng hành với các em trong kỳ tĩnh tâm.

Chương trình được bắt đầu lúc 15g45 ngày 28.7.2017, bằng cuộc gặp gỡ giữa các em với cha giám đốc chủng viện Giuse Huỳnh Văn Sỹ. Cha đã giới thiệu sơ lược về chương trình, ý nghĩa và các đề tài thảo luận trong cuộc tĩnh tâm năm nay, đồng thời chia sẻ cho các bạn trẻ về niềm vui năm thánh hồng ân của giáo phận và ơn gọi tu trì.

Sau mỗi giờ nghe giảng và cầu nguyện riêng, theo từng nhóm các bạn trẻ đã chia sẻ cho nhau những cảm nhận và suy tư riêng của mình để rồi sau đó được trình bày trong giờ đúc kết chung.

Thật ý nghĩa khi cuộc tĩnh tâm được tổ chức chỉ sau ngày khai mạc năm thánh hồng ân giáo phận có một ngày. Các bạn đã chia sẻ những cảm nhận, những suy tư và nêu lên những quyết tâm sống năm thánh giáo phận với ý thức của người khao khát dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

Ước mong qua những giờ tham dự Chầu Thánh Thể và Thánh lễ, nghe hướng dẫn, cầu nguyện riêng và chia sẻ kinh nghiệm sống cùng nhau, các bạn trẻ biết lắng nghe và nhận ra tiếng gọi của Chúa, để rồi quảng đại dấn thân và can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Chương trình tĩnh tâm được kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể. Sau bữa cơm trưa chia tay, các bạn trẻ trở về gia đình, giáo xứ và công việc của mình trong niềm hân hoan và tạ ơn qua bài hát "Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền…"
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giuse Huỳnh Thanh Thịnh

 Tags: Tĩnh tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập174
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm153
  • Hôm nay11,908
  • Tháng hiện tại421,797
  • Tổng lượt truy cập28,737,166

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây