MTGTT giáo hạt Quảng Ngãi hành hương Năm Thánh

Thứ tư - 20/09/2017 23:49

Hiệp Hội Mến Thánh Giá  Tại  Thế Qui Nhơn Giáo Hạt Quảng Ngãi

Hành Hương An Chỉ và cử hành Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Hòa chung bầu không khí mừng Năm Thánh Kỷ Niệm 400 năm Tin Mừng đến Giáo Phận Qui Nhơn, ngày 20.9.2017 Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Qui Nhơn thuộc Hạt Quảng Ngãi đã hành hương về An Chỉ (miền đất mẹ) và dâng Thánh Lễ Suy Tôn  Thánh Giá tại Nhà thờ Châu Me. Tại Sao gọi là miền đất mẹ?

Cách đây khoảng 346 năm, vào khoảng thời gian từ ngày 01.9.1671 đến ngày 29.3.1672, Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte đã viếng thăm mục vụ tại Giáo Phận Đàng Trong và đã thiết lập Hội Dòng Mến Thánh Giá tại An Chỉ. An Chỉ (hiện nay là thôn An Chỉ nam, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi) thuộc Giáo xứ Châu Me.

Cùng với việc thiết lập Hội Dòng này,  Đức Cha còn thiết lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế (x.Công đồng Phố Hiến). Tuy nhiên vì hoàn cảnh lịch sử, Hiệp Hội đã không còn hoạt động nữa. Vì thế, ngày 02.3.2014, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi giám mục Giáo Phận Qui Nhơn đã tái lập lại Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Qui Nhơn.

 


 

 

Tác giả bài viết: MTGTT hạt Quảng Ngãi

 Tags: MTG tại thế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,775
  • Tháng hiện tại378,896
  • Tổng lượt truy cập28,694,265

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây