Thánh lễ thành lập Giáo xứ Bình Hải

Thứ sáu - 24/11/2017 22:58

THÁNH LỄ THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ BỔ NHIỆM CHA TÂN CHÁNH XỨ TIÊN KHỞI GIÁO XỨ BÌNH HẢI

Thứ Sáu (24.11.2017), Giáo xứ Bình Hải hân hoan chào đón Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Cha Tổng Đại Diện - Giuse Trương Đình Hiền, Cha Giuse Hồ Đắc Tâm – Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cùng toàn thể quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý Tu Sĩ và toàn thể quý khách về đây để hiệp dâng Thánh lễ thành lập Giáo xứ Bình Hải và bổ nhiệm cha Tân Chánh xứ Tiên khởi – cha Gioakim Nguyễn Quang Minh.

Nhìn lại lịch sử truyền giáo của Giáo phận, Giáo xứ Bình Hải được đón nhận hạt giống Tin Mừng từ năm 1958, trải qua biết qua thăng trầm của lịch sử, cùng với bao gian khó của các cuộc chinh biến của đất nước, hôm nay Giáo xứ Bình Hải bước sang một trang sử mới, Giáo xứ Bình Hải chính thức được ghi vào danh sách các giáo xứ trong Giáo phận Qui Nhơn.

Trong Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đọc văn thư Thành lập Giáo xứ mang tên “Giáo xứ Bình Hải”, và cha Giacôbê Đặng Công Anh – Hạt trưởng hạt Quảng Ngãi đọc văn thư bổ nhiệm cha Tân Chánh xứ Tiên Khởi. Có thể nói, đây là niềm vui “hai trong một” mà hôm nay Giáo xứ Bình Hải được đón nhận từ Thiên Chúa, ngang qua Mẹ Hội Thánh là Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng hôm nay, Đức Cha Matthêô – vị chủ chăn tối cáo của Giáo phận đã nói lên ý nghĩa của tên Giáo xứ Bình Hải. Bình Hải có nghĩa là một vùng biển hiền, biển lặng giữa đại dương bao la đầy sóng gió trập trùng. Hình ảnh đó cũng diễn tả hình ảnh của Giáo Hội giữa phong ba bão táp trần gian. Vậy, từ nay Bình Hải sẽ là vùng đất biển hiền, biển lặng để mọi người (lương hay giáo) đến nương ẩn dưới lòng thương xót và từ ái của Thiên Chúa, để mọi tín hữu họp nhau tạ ơn Thiên Chúa và dâng lên Ngài những lời khẩn nguyện của con người. Đức Cha cũng chúc mừng Giáo xứ Bình Hải và hy vọng Cha Tân Chánh xứ sẽ lèo lái con thuyền Bình Hải đến bến bờ Bình An, hướng dẫn Giáo xứ và những con người nơi vùng đất này ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Bình Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay11,559
  • Tháng hiện tại613,064
  • Tổng lượt truy cập28,264,951

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây