Giáo xứ Cây Rỏi mừng lễ bổn mạng và làm phép đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ bảy - 09/12/2017 08:07

GIÁO XỨ CÂY RỎI MỪNG LỄ BỔN MẠNG

VÀ LÀM PHÉP ĐÀI ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

08.12.2017

Việc định tín Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội không phải là biến cố ngẫu nhiên nhưng là kết quả lâu dài của lòng sùng mộ trong dân Chúa, thể hiện qua những ngày mừng Lễ trong phụng vụ và nhiều hình thức biểu lộ tâm linh khác. Vì thế, vào ngày 8/12/1854 Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ra Sắc chỉ Ineffabilis Deus, định tín tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Khi công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội như một "chân lý mạc khải", Đức Piô IX gợi lại lời hứa cứu độ do người đàn bà và hậu duệ mà Kinh Thánh đã nhắc đến trong St 3,5: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà..." và trong Kh 12,1: "Một người nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao..." . Đó chính là Đấng đầy ân sủng và được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ mà Tin mừng Luca nói đến (Lc 1,28 và Lc 1,42).

Hòa chung trong niềm vui với Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vào lúc 10g00 ngày 08.12.2017, toàn thể Giáo dân Giáo xứ Cây Rỏi đã long trọng cử hành Nghi thức Làm Phép Đài Đức Mẹ, và đây chính là món quà của đoàn con cái dâng lên Đức Mẹ trong ngày mừng lễ quan thầy của Giáo xứ.

Mở đầu là Nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ do Cha sở AntônTrần Liên Sơn chủ sự. Sau lời nguyện làm phép, Cha sở rảy nước thánh và xông hương Đức Mẹ cùng với lời ca “Cung chúc Trinh Vương….” Và từng người dâng hoa cho Đức Mẹ.

Mỗi viên đá chung quanh đài Mẹ đều có ý nghĩa riêng của nó, đặc biệt nó ghi đậm dấu ấn hy sinh, góp công góp sức của những người con yêu mến Mẹ nơi Giáo xứ nghèo này.

Cao điểm là Thánh Lễ Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 19g tối do Cha Sở Antôn chủ tế cùng đông đảo bà con giáo dân tham dự.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, hòa với muôn tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ vì mỗi công mỗi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa.

Đài Đức Mẹ nổi bật lên giữa một không gian thoáng đãng, đã góp phần tôn thêm vẻ đẹp cảnh quan trước khi đến Nhà Thờ. Tượng Mẹ Ban Ơn đứng trên quả địa cầu và đạp đầu con rắn, diễn tả ý nghĩa Mẹ ban phúc và chữa lành mọi vết thương cho những ai cầu xin đến Mẹ.

Thật ý nghĩa, hôm nay, trong ngày lễ Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khó để có thể diễn tả được cảm xúc và niềm vui của mỗi người con đang hiện diện trong lúc này. Xin cho niềm vui đó trở thành nguồn động lực thúc đẩy luôn mãi nơi mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ ngày càng thêm lòng yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ hơn.

Xin Mẹ Maria thương cầu bầu cùng Chúa cho Giáo xứ Cây Rỏi mỗi ngày thêm thăng tiến trong đời sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến Chúa Yêu Người.

Nguyện xin Mẹ luôn là nơi chúng con nương thân, là nguồn an ủi cho chúng con và là đường dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu. (Twitter của ĐGH Phanxico).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Antôn Padua Trần Liên Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay22,544
  • Tháng hiện tại541,139
  • Tổng lượt truy cập28,856,508

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây