Mừng Lễ Bổn Mạng Praesidia Trinh Nữ vương Cây Rỏi

Thứ hai - 22/08/2016 23:37

Mừng Lễ Bổn Mạng Praesidia Trinh Nữ vương Cây Rỏi và Họp Định Kỳ Hàng Tháng Lần Thứ 7 Của Curia Bồng Sơn

 Trong niềm hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương, Bổn mạng Praesidia Giáo xứ Cây Rỏi. lúc 8g00 ngày 23.08.2016, khoảng 24 ỦY VIÊN các Praesidia thuộc Curia Hạt Bồng Sơn tề tựu về tại nhà thờ giáo xứ Cây Rỏi để Họp hàng tháng và tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng.

 CURIAE Bồng Sơn mới thành lập ngày 16 tháng 01 năm 2016. Hiện nay có 7 Praesidia. 104 Hội Viên

1.     Đức Bà Phù hộ : 9 (Phù Mỹ 1)

2.     Nữ Vương ban sự bình an : 10 (Phù Mỹ 2)

3.     Hồn xác Lên Trời : 16 (Mỹ Cát)

4.     Đức Mẹ Mân Côi : 16 (Nước Nhỉ)

5.     Trinh Nữ Vương : 20 (Cây Rỏi)

6.     Đức Mẹ vô Nhiễm : 18 (Đại An)

7.     Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế : 15 (Gò Găng)

 Phong trào Legio Mariae là đoàn thể giáo dân, do ông Phan Đức (Frank Duff, người Ireland) sáng lập ngày 07.9.1921. Giáo Hội Việt Nam được vinh dự tiếp nhận tổ chức Legio Mariae lần đầu tiên tại Nhà thờ Hàm Long (Hà Nội) ngày 12.8.1948 dưới thời Cha xứ Giuse Maria Trịnh Như Khuê (sau này là Tổng Giám mục Hà Nội, và là Hồng Y tiên khởi tại Việt Nam). Từ khởi điểm này, tổ chức Legio Mariae ngày càng khuếch trương rộng ra khắp cả nước trong thập niên 50 của thế kỷ trước, từ các đơn vị thấp Praesidia (cấp giáo xứ), các hội đồng Curiae (cấp giáo hạt), các hội đồng Comitiae (cấp giáo phận), các hội đồng Regiae (cấp liên giáo phận). Legio Mariae Việt Nam đã và đang hoạt động trên 26 giáo phận, với trên 52.000 hội viên hoạt động và 78.000 hội viên tán trợ.

Legio Mariae có hai chủ đích: thứ nhất, thánh hóa hội viên bằng lời cầu nguyện; thứ hai, mở mang Nước Chúa bằng công tác Tông Đồ. Tổ chức Legio có hai hạng Hội viên: Hoạt Động và Tán Trợ. Phận vụ của Hội viên hoạt động (HVHĐ) là tham dự buổi họp mỗi tuần để cùng nhau cầu nguyện và nghe từng hội viên phúc trình công tác của mình. Mỗi HVHĐ được Praesidium giao phó nhiệm vụ đem tình thương của Chúa đến cho những người già yếu, bệnh tật tại tư gia, bệnh viện, viện dưỡng lão; đem ủi an đến cho những người neo đơn, sầu khổ. Do đó, cứ sau mỗi tuần lễ sinh hoạt, họ phải đến tường trình lên Nữ Tướng của Legio là Đức Maria cũng như báo cáo cho Praesidium kết quả đã thực hiện trong tuần. Ngoài ra, HVHĐ hằng ngày phải nguyện kinh Catena (Magnificat) để hiệp thông cùng các hội viên trên toàn thế giới, cầu xin sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Phận vụ của Hội viên tán trợ (HVTT) là hàng ngày đọc trọn kinh Tessera và lần hạt Mân côi, cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ.

Mừng Lễ bổn mạng Hội Legio Mariae giáo xứ Cây Rỏi, sau khi chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương, Cha Sở Antôn đã đề cao và bày tỏ niềm cảm kích về công tác tông đồ của các hội viên như thăm viếng những người già yếu bệnh tật, an ủi động viên những người đau khổ; đưa nhiều tâm hồn khô khan, nguội lạnh tìm về với Chúa sau nhiều năm xa cách. Ngài kêu gọi các hội viên tiếp tục hăng hay hoạt động, dấn thân phục vụ hơn nữa để qua đó, mọi người cảm nhận được gương mặt của Lòng Thương Xót Chúa nơi tha nhân, nơi cuộc đời của mỗi con người.

Hội Legio Mariae giáo xứ Cây Rỏi được thành lập vào năm 2006, những ngày đầu hoạt động, hội đã gặp nhiều khó khăn thử thách bởi sự nghi kỵ, dèm pha của nhiều người nhưng nhờ sự nâng đỡ của Mẹ Maria, sự đồng hành của các Cha linh giám, hội đã vượt qua những thử thách đó và phát triển như ngày hôm nay. Nhiều gia đình đã cảm nhận được tinh thần và ý nghĩa sâu xa việc làm của các hội viên Legio Mariae.

Xin Mẹ chúc lành và ban muôn ơn cho chúng con.

PER MARIAM AD JESUM

Tác giả bài viết: Giáo xứ Cây Rỏi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay13,270
  • Tháng hiện tại614,775
  • Tổng lượt truy cập28,266,662

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây