Thiếu Nhi Chính Tòa Sinh Hoạt Khánh Nhật Truyền Giáo 2017

Thứ hai - 23/10/2017 09:01
Chúa Nhật 29 Thường Niên, Phụng vụ dành ngày này để cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội trên khắp thế giới. Đó là lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội, Ban Giáo Lý Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức chương trình sinh hoạt Khánh Nhật Truyền Giáo cho tất cả thiếu nhi Giáo lý.

Đúng 7 giờ sáng, tại hội trường Giáo xứ, các em thiếu nhi đã tề tựu về đông đủ với nhiều nụ cười rạng rỡ trên môi. Chương trình sinh hoạt được khai mạc lúc 7 giờ 15 phút và kết thúc đúng đúng 8 giờ 15 phút.

Tuy thời lượng chỉ có một giờ đồng hồ, nhưng  các em đã diễn được 4 tiết mục hấp dẫn. Tiết mục đầu tiên là kịch của các em Khối Sơ Cấp : Nam là một em học sinh giáo lý con nhà giàu có, nhưng ham chơi lêu lỏng, thường xuyên bỏ lớp và cụ thể hôm nay bỏ sinh hoạt Khánh Nhật Truyền Giáo. Nam được các bạn nhắc nhở và khuyên bảo, Nam không nghe mà còn tỏ thái độ thiếu hợp tác và bất cần. Cuối cùng với tinh thần đoàn kết và kiên trì của các bạn cùng lớp. Nam đã đi lễ và học giáo lý đều đặn.

Thứ đến là tiết mục Cuộc Trở Lại Của Thánh Phaolô Tông Đồ do các em Khối Kinh Thánh phụ trách: Phaolô đã bị Chúa chụp lấy qua biến cố ngã ngựa trên đường Đamas và từ đó Phaolô trở thành tông đồ dân ngoại do Chúa tuyển chọn.

Tiếp theo là kịch về Cuộc Đời Của Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính (1799-1833). Ngài là một Linh mục Thừa Sai Paris hoạt đồng truyền giáo nhiều ở Giáo Phận Qui Nhơn từ Quãng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Ngài được phúc tử đạo tại Bãi Dâu – Huế dưới thời Vua Minh Mạng. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh, lễ kính vào ngày 17/10. Ngoài kịch ra còn có một số bài múa hát cộng đồng rất ý nghĩa. Trong đó phải nói đến tiết mục múa Đừng Sợ của Khối Vào Đời. Người tín hữu được Chúa kêu gọi làm tông đồ truyền giáo thì đừng sợ gian nan, khốn khổ, bách hại. Và cứ như thế bước theo Thầy đừng sợ ! đừng sợ !.

Thiếu nhi Giáo xứ vui chơi nhưng mang trong mình tâm tình truyền giáo và cầu nguyện cho việc truyền giáo bằng cách vừa chơi vừa học hỏi công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và cách riêng Giáo Phận Qui Nhơn thân yêu.

Xin cám ơn quý Sơ và anh chị Giáo Lý Viên đã có sáng kiến cho cuộc vui chơi học hỏi nhiều ý nghĩa này. Xin Chúa chúc lành trên chúng ta.

 










































































Tác giả bài viết: Giáo xứ Chính Tòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại601,701
  • Tổng lượt truy cập28,253,588

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây