Giáo xứ Phú Hữu tổng kết năm học giáo lý 2016-2017

Thứ sáu - 14/07/2017 06:20

GIÁO XỨ PHÚ HỮU – Tổng kết năm học Giáo lý 2016-2017

Trong hai ngày 10-11/07/2017, Ban Giáo Lý Giáo xứ Phú Hữu tổ chức trại hè tổng kết năm học giáo lý 2016 – 2017 cho các em học sinh Giáo lý. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức trại tổng kết năm học Giáo lý cho các em. Về tham gia trại hè này có 215 em học sinh Giáo lý thuộc 3 khối: Sơ Cấp, Căn Bản, Kinh Thánh; 19 Giáo lý viên; 24 chức việc trong ban trật tự và 30 mẹ phục vụ ăn uống. Ngoài ra còn có sự cộng tác giúp đỡ của quý Soeurs và quý chị em đệ tử thuộc cộng đoàn Kim Thông Gò Thị phục vụ căn tin.

Trong hội trại, có rất nhiều hoạt động sinh hoạt, vui chơi phong phú và bổ ích được tổ chức cho các em. Một số cuộc thi đã thu hút các em rất nhiều như thi dựng trại, thi văn nghệ, thi trò chơi lớn, thi Giáo lý, thi trò chơi dân gian. Ngoài ra còn có phần trò chơi hội chợ với nhiều trò chơi vui nhộn đã tăng thêm sự vui nhộn. Tất cả các em đều hào hứng và nhiệt tình tham gia với thái độ thích thú và tinh thần gắn kết.

Tuy là mới tham gia cắm trại lần đầu nhưng trước khi tổ chức hội trại, Ban Sinh hoạt Giáo lý đã tổ chức lần lượt tập huấn từng khối lớp về các kỹ năng trại. Nhờ đó, khi hội trại diễn ra, các kỹ năng của các em trong các lớp đã bắt đầu được phát huy rất tốt. Các tiểu trại được dựng lên rất thẩm mỹ và đầy tính sáng tạo.

Đỉnh cao trong các hoạt động vui chơi của hội trại là đêm lửa trại đầy sắc màu diễn ra tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ. Trước khi khai mạc đêm lửa trại, các em được lắng nghe về ý nghĩa của lửa trong dòng lịch sử con người. Và tất cả cùng hồi hộp nín thở chờ đợi ánh lửa đầu tiên được thắp lên, làm bừng sáng lên sự “Yêu Thương Phục Vụ” của hội trại. Đây là hoạt động được tất cả mọi người náo nức mong chờ và sẵn sàng "cháy hết mình, chơi hết mình."

Hội trại tổng kết năm học giáo lý 2016-2017 được kết thúc sau Thánh lễ Tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống cho các em trong một năm học Giáo lý qua cũng như trong hai ngày trại. Tất cả là hồng ân của Chúa. Các em ra về trong niềm tiếc nuối vì còn muốn chơi nữa. Và đó là một dấu ấn kỷ niệm thật đẹp trong lòng từng em tham gia hội trại. Hy vọng rằng đây sẽ trở thành là ngày truyền thống của các em để các em có những ngày học hỏi và vui chơi thật bổ ích.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Phú Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay23,145
  • Tháng hiện tại601,108
  • Tổng lượt truy cập28,252,995

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây