Đức Giám mục Giáo phận kinh lý Giáo xứ Phù Mỹ

Chúa nhật - 19/11/2017 22:31

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KINH LÝ TẠI GIÁO XỨ PHÙ MỸ

Theo chương trình mục vụ của Giáo phận, Chúa Nhật 33 Thường niên ngày 19.11.2017, Đức Cha Matthêô – Giám mục giáo phận Qui Nhơn về kinh lý tại giáo xứ Phù Mỹ. Vào lúc 06g15, cha sở Giuse Võ Tuấn chào đón đoàn kinh lý có Đức Cha, cha Tổng đại diện và cha văn phòng đã tới giáo xứ.

Kinh lý là việc đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Kinh lý giáo phận là một hoạt động tông đồ mà Giám mục giáo phận phải chu toàn cách sinh động theo lòng bác ái mục tử, nó thể hiện cụ thể nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong một Giáo Hội địa phương (x. LG 23). Nơi Giám mục đến kinh lý, đó là một sự kiện của ân sủng dành cho nơi đó. Nó phản ảnh một mức độ nào đó sự viếng thăm của Chúa Giêsu Kitô, "vị mục tử tối cao" (1Pr 5,4), chăm sóc các linh hồn (x. 1 Pr 2,25), Đấng đến viếng thăm và cứu chuộc dân Người (x. Lc 1,68). Trong ý nghĩa đó, buổi kinh lý diễn ra với việc Đức Giám mục Giáo phận cùng cộng đoàn nhìn lại lịch sử giáo xứ, qua các lớp tín hữu đã sống đức tin trong những bối cảnh thời cuộc, nhưng chứa chan niềm an ủi của Chúa quan phòng. Tiếp đến, cộng đoàn nêu những bận tâm trước mặt Đức Cha để Ngài hướng dẫn thêm và giải đáp những thắc mắc trong sinh hoạt giáo xứ.

Giờ gặp gỡ diễn ra khoảng độ một giờ rưỡi, với các câu hỏi của bà con, Đức Cha giải đáp và Ngài kêu gọi các tín hữu hãy sám hối luôn luôn. Đồng thời, cảm thông xoa dịu mời gọi hòa giải với Chúa và với nhau. Năm thánh là dịp càng thúc đẩy để các tín hữu hun đúc đời sống dức tin của mình và của anh chị em. Lưu tâm tới cảm thức đức tin, một nền đạo đức bình dân cùng những khó khăn thời đại. Giữa nhịp sống hiện tại, đời sống anh chị em gặp nhiều thử thách, khó khăn, nhưng hãy kiên trung vào Lời Chúa và giáo huấn Hội Thánh.

Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ và bước vào thánh lễ mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam. Cha Tổng đại diện đúc kết như sau:

  1. Giáo xứ Phù Mỹ là một vùng đất truyền thống đức tin lâu đời, nơi xuất thân của nhiều đời sống dâng hiến trong ơn gọi linh mục, tu sĩ. Dựa trên nền tảng đức tin qui cũ nề nếp, cộng đoàn cùng hướng tới một tương lai đầy ân sủng trong đức tin.
  2. Với vị trí địa lý, giáo xứ là nơi trung tâm trị trấn, là điểm thuận lợi với các điều kiện để trở nên điểm truyền giáo và Tân Phúc Âm hóa cho nhịp sống đương thời cách mạnh mẽ.
  3. Về nhân sự, nhìn vào sự sinh hoạt, phong cách chững chạc, chu đáo của anh chị em đã nói lên một sự trưởng thành trong đức tin và lòng mến. Từ đó, cần thúc đẩy các công tác đi vào định chế mục vụ của Giáo phận hướng dẫn.
  4. Cuối cùng, từ những đóng góp ý kiến của anh chị em nói lên sự quan tâm, yêu mến Hội Thánh, yêu mến gia tài đức tin. Để từ đó, anh chị em hãy sống với một tinh thần năng động, một cách thức phục vụ mới trong hồng ân Năm thánh này. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Kết thúc buổi tiếp xúc và trao đổi, lúc 08g30 cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và bước vào phụng vụ Thánh Thể. Với Lời Chúa của ngày mừng lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam. Đức Cha nêu lên gương sống đức tin của các tín hữu, trong đó việc giáo dục đức tin nơi gia đình trở nên đầu tiên và nền tảng bằng gương sống chứng nhân, hình ảnh người mẹ trong sách Macabê đã nói lên điều đó. Đồng thời, noi gương bậc tiền nhân mà vác lấy thánh giá đời mình theo chân Chúa Kitô giữa đời thường biết bao thử thách, cám dỗ mà xác định vào chính Chúa là nguồn sống đời đời và tình yêu Ngài chan chứa cho chúng ta. Dịp Năm Thánh là động lực giúp cộng đoàn làm mới lại cách thức sống đức tin và loan báo niềm vui cứu độ, hầu quản trị, xây dựng và nâng cao giá trị Tin Mừng giữa lòng xã hội. Cuối thánh lễ, Đức Cha ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn, và phó thác trong tay Chúa mọi công tác mục vụ đem lại hiệu quả, ơn ích thiêng liêng mỗi ngày.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Hạt Bồng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay22,168
  • Tháng hiện tại499,095
  • Tổng lượt truy cập28,814,464

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây