Khánh nhật truyền giáo tại Giáo xứ Qui Đức

Thứ hai - 23/10/2017 08:35

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO TẠI GIÁO XỨ QUI ĐỨC

Trong ngày khánh nhật truyền giáo, chúng ta nghe âm vang lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng tới hôm nay: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19 - 20). Trong tâm tình đó, vào lúc 08g00 ngày 22/10/2017 giáo xứ Qui Đức long trọng cử hành thánh lễ truyền giáo để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội nói chung và cách riêng cho Giáo phận Qui Nhơn.

Trong thánh lễ Cha phó luôn nhấn mạnh và nhắc nhở đến với tất cả mọi người về việc truyền giáo, để truyền giáo đến cho người khác mỗi người chúng ta phải học biết về Chúa. Với tinh thần đó, Ban Giáo lý tổ chức một buổi sinh hoạt, vui chơi để thông qua đó các em hiểu rõ và nắm vững hơn về ngày lễ Khánh Nhật truyền giáo. Các em được tìm hiểu thông qua những câu hỏi đố vui giáo lý, những bài hát, những trò chơi và các bài múa. Các em nhỏ từ Đồng cỏ non cho đến Kinh Thánh đều rất hăng say và nhiệt tình tham gia, cổ vũ hết mình cho các tiết mục.

Sau những câu hỏi đố vui, các em nhỏ ở các lớp Đồng Cỏ Non, Sơ Cấp và Căn Bản trình diễn tiết mục “Ra đi truyền rao tin mừng”. Đây cũng là lời mời gọi đối với thế hệ trẻ của Giáo xứ, hãy đi và đem tình yêu của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người qua những hành động nhỏ bé của mình, đó là biết vâng lời ba, mẹ; các anh chị giáo lý viên và những người lớn; biết lễ phép, sống yêu thương và hoà đồng với mọi người xung quanh, để rồi chính từ những công việc đó người khác sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thông qua mỗi người chúng ta. Kết thúc buổi sinh hoạt là bài múa “Đưa con đi” do các Anh Chị Giáo Lý Viên trình bày. “Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi, xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa”, đây là thông điệp đầy ý nghĩa dành cho tất cả các em thiếu nhi cũng như mọi người con của giáo xứ Qui Đức, xin Chúa dẫn dắt chúng con qua muôn ngàn gian khó để với hành trang yêu thương chúng con bước vào đời, chúng con đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người sống bên lề xã hội. Ngày hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa và bổ ích đối với các em, các em không những được vui chơi mà còn được học hỏi về giáo lý đó là hành trang quí giá để các em trở thành chứng nhân tí hon của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Maria Mai Thị Huyền Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay15,095
  • Tháng hiện tại616,600
  • Tổng lượt truy cập28,268,487

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây