Giáo xứ Tân Quán vui Xuân Mậu Tuất

Thứ ba - 27/02/2018 19:09
GIÁO XỨ TÂN QUÁN VUI XUÂN MẬU TUẤT
Hằng năm mỗi dịp tết đến xuân về, giáo xứ Tân Quán tận dụng không gian phía trước nhà thờ với bàu nước và khoảng sân rộng để tổ chức đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian nhằm tạo niềm vui ngày tết cho tất cả bà con giáo dân và cả người lương xung quanh. Năm nay chương trình vui xuân giáo xứ Tân Quán tổ chức vào ngày mùng 5 tết.
Đúng 13g00 chiều mùng 5 tết Mậu Tuất, trong khi chờ đợi các vận động viên đua thuyền tập trung, mở đầu chương trình vui xuân là trò chơi đi cầu khỉ. Với một cây tre bắt ngang qua hai đầu cố định, rất nhiều người đã thử sức khả năng giữ thăng bằng của mình. Người chơi đi qua được hết cầu khỉ sẽ nhận thưởng. Đã có nhiều người vượt qua thử thách và nhận được nhiều giải thưởng.
Khi các vận động viên đua thuyền tập trung đầy đủ, chương trình đua thuyền truyền thống bắt đầu. Đua thuyền truyền thống là một trong những trò chơi chính trong ngày vui xuân của giáo xứ khi quy tụ 20 vận động viên xuất sắc của giáo xứ. Mỗi thuyền sẽ có hai vận động viên được chọn ngẫu nhiên. Lượt thi thứ nhất với 5 chiếc thuyền, hai chiếc thuyền về nhất và nhì sẽ vào chung kết cùng với hai chiếc thuyền về nhất và nhì ở lượt thi thứ hai. Giải nhất đua thuyền 1.000.000 đồng, giải nhì 600.000 đồng, giải ba 400.000 đồng.
Sau phần đua thuyền là phần trò chơi bịt mắt bắt heo. Đây là trò chơi dân gian vui nhộn nhất khi có nhiều thành phần tham gia, gồm có các thiếu nhi, các thanh niên nam nữ và có cả các cụ bà U80 cũng tham gia. Một chú heo con được thả vào trong vòng tròn vây kín. Sau thời gian 1 phút, người chơi bắt được chú heo sẽ nhận được giải thưởng. Trò chơi này đã đem lại rất nhiều tiếng cười cho mọi người.
Tiếp theo là trò chơi nhảy bao. Các vận động viên nhảy bao đã cố gắng hết sức mình trong phần thi này, nhưng có rất nhiều vận động viên không hoàn thành hết đoạn đường vì đã bị ngã giữa chừng. Vận động viên về nhất trong mỗi lượt thi sẽ nhận được phần thưởng. Trò chơi này cũng mang lại nhiều tiếng cười vì có những cú ngã rất ngoạn mục.
Trò chơi đập ấm, với những phần thưởng lớn nằm trong con heo đất. Vận động viên đập heo sẽ bị bịt mắt và nhắm hướng con heo đất để tìm kiếm vận may của mình.
Cuối cùng là xổ số vui xuân. Sau bao ngày chờ đợi khi đã có rất nhiều người mua vé số ủng hộ cầm trên tay. Nhiều giải thưởng, trong đó giải đặc biệt là chiếc xe máy điện đang chờ đợi chủ nhân may mắn. Phần xổ số kết thúc với nhiều giải thưởng được trao và giải đặc biệt là chiếc xe máy điện đã được trao cho một người may mắn nhất, vị này cũng thuộc hội đồng giáo xứ đã mua ủng hộ vé số vui xuân rất nhiều năm.
Tạ ơn Chúa vì ngày vui xuân của giáo xứ đã thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại dịp tết năm sau. Cảm ơn nhiều vị ân nhân và mọi người đã ủng hộ chương trình vui xuân giáo xứ Tân Quán năm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Đức Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay11,216
  • Tháng hiện tại612,721
  • Tổng lượt truy cập28,264,608

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây