Thánh lễ trạm cử hành Năm Đức Tin cho Giáo hạt Phú Yên

Thứ hai - 04/03/2013 19:39
Sáng ngày 05 tháng 03 cha hạt trưởng hạt Phú Yên Phêrô Đặng Son đã chủ tế thánh lễ trạm cử hành Năm Đức Tin cho giáo hạt Phú Yên tại nhà thờ Tuy Hòa. Một biến cố mục vụ quan trọng khác cũng được nhắc đến trong thánh lễ này là kỷ niệm 13 năm ngày thầy giảng Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước (05/03/2000 - 05/03/2013). Trong thư mục vụ của Đức Giám Mục giáo phận gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân nhân ngày cử hành Năm Đức Tin trong Hạt Phú Yên, đã đề cao mẫu gương đức tin của chân phước Anrê Phú yên và mời gọi cộng đoàn tín hữu "học hỏi nơi ngài mẫu gương tuyệt vời về đức tin, về tình yêu gắn bó với Đức Kitô và tinh thần truyền giáo". Hôm nay cũng là dịp thuận tiện để các cộng đoàn tín hữu các giáo xứ trong hạt cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn vì hồng ân đức tin, hành hương về nhà thờ hạt để lãnh ơn toàn xá theo qui định của giáo phận. 
 
Trong bài giảng lễ, cha hạt trưởng đã chia sẻ một vài trăn trở của ngài trong thời đại hôm nay : làm sao để chuyển đạt được một đức tin sống động vững vàng cho thế hệ kế tiếp, cho con cháu; đặc biệt giới trẻ hôm nay "không quan tâm nhiều đến việc sống đức tin, việc sống đức tin chỉ là thứ yếu trong cuộc sống". Trong tâm tình đó, cha hạt trưởng đã nhắc lại lời mời gọi của Đức thánh cha Bênêđictô XVI, trong buổi tiếp kiến cuối cùng ngày 27/02/2013 : "Trong một bối cảnh dường như chỉ muốn đưa đức Tin xuống hàng thứ yếu, anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa vững vàng hơn nữa, hãy phó thác mình như con cái trong tay Chúa, tin chắc rằng đôi tay Chúa luôn nâng đỡ chúng ta, hằng ngày vẫn giúp chúng ta bước đi trong mọi nhọc nhằn"
 
Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có các cha trong giáo hạt Phú Yên, các cộng đoàn nam nữ tu sĩ trong giáo hạt, rất đông bà con giáo dân đến từ các giáo xứ Mằng Lăng, Sông Cầu, Gò Duối, Đồng Tre, Đa Lộc, Trà Kê, Tịnh Sơn, Sơn Nguyên, Hoa Châu, Đông Mỹ, Hóc Gáo, Tuy Hòa.
 
Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn phụng vụ về đền Anrê Phú Yên tại Trung tâm mục vụ để niệm hương và suy tôn Á Thánh. 
 
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta mọi ơn lành. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Á Thánh Anrê Phú Yên, ban cho mọi thành phần dân Chúa trong hạt Phú Yên ngày càng lớn lên trong đức tin, sống đức tin và truyền bá đức tin cho những người chưa nhận biết Chúa.
 
 
BÀI GIẢNG LỄ TRẠM 05/3/2013 TẠI HẠT PHÚ YÊN
 
Kính Thưa cộng đoàn phụng vụ,
 
Đức thánh cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp kiến cuối cùng ngày 27/02/2013, một ngày trước khi từ nhiệm, đã nói: “Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin, là năm tôi muốn củng cố niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, trong một bối cảnh dường như chỉ muốn đưa đức Tin xuống hàng thứ yếu. Tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa vững vàng hơn nữa, hãy phó thác mình như con cái trong tay Chúa, tin chắc rằng đôi tay Chúa luôn nâng đỡ chúng ta, hằng ngày vẫn giúp chúng ta bước đi trong mọi nhọc nhằn.
 
Tôi mong mỗi người hãy cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã ban Con của Người cho chúng ta và cho chúng ta nhận biết tình yêu vô biên của Người. Tôi mong mỗi người cảm nhận niềm vui được làm người Kitô hữu. Trong kinh sáng hằng ngày, chúng ta vẫn đọc: “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng. Con đội ơn Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người Kitô hữu…”.
 
Vâng, chúng ta vui mừng vì đã được hồng ân đức Tin, đó là của cải quý báu nhất không ai có thể lấy đi mất! Chúng ta hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày, qua việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh nguyện và cuộc sống Kitô hữu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta kính mến Người!”
 
Lời di chúc thiêng liêng của Đức Thánh Cha chắc chắn đã được mọi người đang hiện diện đây đón nhận và đã luôn vui sống niềm tin Chúa thương ban này, nhưng khi hướng nhìn về tương lai, chúng ta không khỏi lo lắng, không khỏi trăn trở là làm sao để chuyển đạt được một đức tin sống động vững vàng cho thế hệ kế tiếp, cho con cháu. Không biết các Giáo xứ khác thế nào, tại Giáo xứ Tuy Hòa này ngày Chúa Nhật nào các em được nghỉ học giáo lý là một phần các em không tham dự Lễ Chúa nhật, và nếu quan sát kỹ thì thấy phần lớn thanh niên nam nữ ngày hôm nay không quan tâm nhiều đến việc sống đức tin, việc sống đức tin chỉ là thứ yếu trong cuộc sống.
 
Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 13 năm ngày Á Thánh Anrê Phú Yên được tôn phong, phải hết sức ngưỡng mộ cách thức truyền đạt đức tin của Cha Đắc Lộ cho Á thánh Anrê Phú Yên, chỉ được Rửa tội có lẽ vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1641 thế mà đến ngày 26/7 năm 1644, chỉ 3 năm, Anrê Phú Yên đã sẳn sàng và hân hoan được hy sinh vì Đạo Chúa. Thật lạ lùng !
 
Kính thưa cộng đoàn, Tết Quý Tỵ vừa rồi, tôi đến chúc Tết nhà ông chủ tịch HĐGX Tuy Hòa, ông có nêu lên một hình ảnh rất hay : Ngày xưa khi may quần áo cho con, cha mẹ dặn thợ may may rộng và dài hơn một chút để khi nó lớn nó vẫn mặc được, còn ngày nay thì may phải thật vừa vặn, nên chi chỉ mặc mấy tháng là bỏ vì con trẻ lớn nhanh như thổi. Hình ảnh này làm tôi suy nghĩ đến cách dạy giáo lý xưa và nay; xưa thì dạy cho con trẻ tất cả những mầu nhiệm đức tin, kinh tối kinh sáng 9 thiên 10 giới, bắt thuộc lòng tất tần tật dù nó chẳng hiểu gì, sau đó lớn lên qua sự tìm hiểu nó sẽ bổ sung thêm những hiểu biết vào những căn bản nền tảng đức tin mà nó đã thuộc nằm lòng; còn nay thì chỉ dạy những gì con trẻ có thể lãnh hội được, phù hợp với lứa tuổi. Phải nói đây là phương pháp dạy rất khoa học, nhưng theo tôi nghĩ nó chỉ đúng với kiến thức đời, còn đối với các mầu nhiệm Đạo Chúa thì chưa hẳn đã hay đã đúng vì thực tế có nhà thần học danh tiếng nào hiểu được hết các mầu nhiệm đức tin ! Nếu dạy theo phương pháp  này thì có nguy cơ khi con trẻ vì một điều kiện nào đó không thể theo học các lớp giáo lý cho đầy đủ, thì những em này sẽ thiếu nền tảng giáo lý căn bản tổng quát, dẫn tới đời sống đức tin ngày càng khô cằn.
 
Tôi cũng nhớ có người đã kể cho tôi câu chuyện đường hướng hay triết lý giáo dục như sau : Người Việt Nam khi con học về, cha mẹ hỏi con hôm nay con được mấy điểm, người Nhật Bản thì cha mẹ hỏi hôm nay cô thầy hỏi con câu nào, con người Mỹ thì hỏi hôm nay con đã hỏi cô thầy điều gì. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy cách giáo dục của người Việt chúng ta nhắm tới thành tích, mà thành tích là để khoe với mọi người, nên khi không ai quan tâm tới thì không cần học thêm, con em chúng ta khi sống xa nhà thờ, xa linh mục thì không còn tiếp tục học giáo lý nữa vì không có ai kiểm tra không có ai cho điểm. Đây là tình trạng rất phổ biến, vì thế những bậc làm cha mẹ cần phải làm sao cho con cháu có lòng yêu mến Chúa, có tinh thần ham học ham tìm hiểu đặc biệt tìm hiểu về Chúa về Hội Thánh vì sự tìm hiểu chính là biểu hiện của lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, bởi “vô tri bất mộ”. Chỉ có lòng yêu mến Chúa mới dẫn con người chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa đến độ như thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tin hữu Rôma: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? ….Tôi tin chắc rằng: cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ dữ, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức lực nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”(Rm 8, 35.38-39).
 
Á thánh Anrê Phú Yên và hàng ngàn tín hữu ở đất Phú yên này trong cơn bách hại đạo đã sống một đức tin, một lòng mến như thế. Tất cả chúng ta cũng hãy cố gắng sống “Đem tình yêu đáp trả tình yêu, hiến dâng mạng sống báo đền mạng sống. Quyết một lòng trung nghĩa với Chúa Giêsu, cho đến trọn đời”(Kinh Chân Phước Anrê Phú Yên). Một đức tin mạnh mẽ như thế luôn thúc bách chúng ta phải tìm mọi phương cách giáo dục đức tin cho thế hệ con cháu đặc biệt trong năm Đức Tin này. Amen.
 
 
 















































































 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập168
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm143
  • Hôm nay14,311
  • Tháng hiện tại532,906
  • Tổng lượt truy cập28,848,275

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây