Sa Mạc Huấn Luyện Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo Xứ Cây Rỏi

Thứ sáu - 09/06/2017 11:32
SA MẠC HUẤN LUYỆN THIẾU NHI THÁNH THỂ - GIÁO XỨ CÂY RỎI
 
Thứ 5 ngày 8.6.2017, tại giáo xứ Cây Rỏi – giáo hạt Bồng Sơn có sa mạc huấn luyện thiếu nhi Thánh Thể (TNTT). Chương trình bắt đầu từ 6g00 cho đến 21g00 cùng ngày, khởi đầu sa mạc với Thánh Lễ và kết thúc thời gian là giờ chầu Thánh Thể. Bởi đó, ngày sa mạc có đỉnh cao và trung tâm là Mình Máu Thánh Chúa Kitô, nguồn sống dồi dào của Giáo hội, cách riêng là lòng mến yêu và khao khát của các em thiếu nhi giáo lý giáo xứ Cây Rỏi.

            Khóa sa mạc này nêu lên bốn mục đích huấn luyện như sau:

-         Đào tạo Huynh Trưởng cho anh chị giáo lý viên, để anh chị có thể điều hành và tổ chức phong trào TNTT cho giáo xứ.

-         Giúp các em thiếu nhi trong giáo xứ tiếp cận với mô hình kiểu mẫu TNTT tại giáo phận, cũng như ở những nơi phong trào phát triển mạnh mẽ.

-         Trang bị những kỹ năng cơ bản nhất của TNTT cho học sinh giáo lý.

-         Kết hợp huấn luyện TNTT với vui chơi, sinh hoạt tập thể, thi đua.

Với các mục đích này, cha sở Antôn Pađua Trần Liên Sơn, cha phó Phêrô Trần Quốc Cường cùng quý sơ và anh chị giáo lý viên đã mong muốn, thao thức và lên kế hoạch cho ngày huấn luyện, để chuẩn bị thiết lập xứ đoàn TNTT tại giáo xứ. Mong rằng trong tương lai sớm, xứ đoàn giáo xứ Cây Rỏi sẽ là xứ đoàn TNTT tiên phong tại giáo hạt Bồng Sơn. Đồng thời góp phần vào sự phát triển phong trào TNTT của giáo phận sau ngày tái lập 6.6.2014. Tính tới thời điểm hiện tại, Liên đoàn TNTT NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT GIÁO PHẬN QUI NHƠN đã có 12 xứ đoàn. Mới đây nhất là xứ đoàn Anphongsô Bình Hải thành lập ngày 30.10. 2016.

Tinh thần kỷ luật và lòng yêu mến Thánh Thể, là những yếu tố cần thiết cho người trẻ, nhất là trong hoàn cảnh mới của thời đại. Chính Chúa Thánh Thần đang soi dẫn và được thể hiện qua lòng quảng đại, thương yêu, hy sinh tận tình của quý anh chị trong ban huấn luyện TNTT giáo phận. Trong tình tương thân tương ái với các bạn trẻ giáo xứ Cây Rỏi, đó là sự nhiệt tình của các bạn trẻ thuộc xứ đoàn Kim Thông Gò Thị tham gia tích cực vào việc huấn luyện này.

Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – bổn mạng giáo xứ Cây Rỏi, cầu bầu, chúc phúc cho ước nguyện, cho sứ vụ tông đồ cao đẹp này vì tương lai người trẻ và chúng con đang hướng về ngày khai mạc năm thánh 400 năm loan báo Tin Mừng trên giáo phận Qui Nhơn kính yêu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bồng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay23,205
  • Tháng hiện tại601,168
  • Tổng lượt truy cập28,253,055

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây