Đức Giám mục kinh lý Giáo xứ Gò Thị

Thứ năm - 04/01/2018 11:22
CUỘC KINH LÝ TẠI GIÁO XỨ GÒ THỊ
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN
Giáo xứ Gò Thị được tiếp thêm niềm vui Giáng Sinh khi Đức Giám mục Giáo phận có chuyến kinh lý mục vụ tại giáo xứ trong ngày 31.12.2017, Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất. Đặc biệt, đây cũng là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2017 để chuẩn bị đón mừng Năm Mới 2018.
Đức Giám mục được đón tiếp vào nhà thờ viếng Chúa và Cha Phêrô Nguyễn Văn Kính, chánh xứ Gò Thị, đã cùng với cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho ngài theo nghi thức kinh lý. Sau ít phút nghỉ ngơi, chương trình kinh lý bắt đầu ngay tại nhà thờ. Cha sở giới thiệu chuyến kinh lý mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận cho cộng đoàn giáo xứ. Tiếp đến cha cũng giới thiệu các thành phần cộng đoàn giáo xứ đang hiện diện cho Đức Cha. Đáp lại, Đức Cha gởi lời chào thân ái đến Cha sở, Cha phó, quí Sơ cùng toàn thể bà con giáo xứ Gò Thị.
Sau phần giới thiệu, Đức Cha trình bày đôi nét về ý nghĩa và mục đích của cuộc kinh lý. Tiếp đến, cộng đoàn lắng nghe cha Phêrô Nguyễn Ngọc Đức, phó xứ Gò Thị, đọc lược sử giáo xứ. Tuy là lược sử, nhưng cũng khá dài, vì Gò Thị là một giáo xứ kỳ cựu với bề dày lịch sử khá lâu đời, với số rất đông các linh mục đã từng phục vụ tại đây qua dòng thời gian, cũng như các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đại chủng sinh xuất thân từ đây từ trước đến nay. Sau phần lược sử, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trình bày đôi nét về hoạt động của hội dòng tại Gò Thị. Tiếp đến, một đại diện cộng đoàn giáo xứ đọc bản tường trình về hiện tình và chương trình sinh hoạt của giáo xứ.
Phần tường trình được tiếp nối bằng cuộc trao đổi giữa Đức Giám mục và cộng đoàn tín hữu. Vấn đề đầu tiên được trình lên Đức Cha, đó là việc xây lại tường rào cổng ngõ của giáo họ Thượng Hòa. Đức Cha đã ghi nhận và ngài sẽ tiếp tục trao đổi với Cha chánh xứ trong việc bảo vệ khuôn viên nhà thờ giáo họ.
Tiếp đến, một Sơ đại diện cộng đoàn Nhà Chung đã kính trình với Đức Cha về tình trạng ngôi Nhà Chung đã bị mối mọt và xuống cấp trầm trọng. Những lần mưa to gió lớn, ngôi nhà rất dễ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Trước hết, Đức Cha đã có lời cảm ơn đến quí Sơ đã có công sức gìn giữ ngôi nhà chung này của Giáo phận. Tại đây trước kia có Tòa Giám mục, nơi Thánh Giám mục Stêphanô Thể đã ở để làm việc mục vụ. Đức Cha trả lời rằng ngài sẽ sớm bàn bạc với Cha Quản lý Tòa Giám mục để có những phương án sửa chữa và phục hồi lại ngôi nhà cổ này.
Tiếp theo, một em học sinh giáo lý bày tỏ mong ước với Đức Cha về việc có được những phòng học giáo lý trong những ngày mưa nắng. Về vấn đề này, Đức Cha giải đáp rằng đây là điều ngài rất ưu tư và mong muốn cho các em có được những phòng ốc để học hành tốt hơn. Đức Cha cũng nói thêm rằng trước đây Giáo xứ đã có ngôi trường bên cạnh nhà thờ; tuy nhiên, nhà nước mượn cho tới nay vẫn chưa trả lại. Đức Cha đã mời gọi tất cả mọi người cùng nhau cầu nguyện để họ sớm trả lại ngôi trường này cho các em học giáo lý. Bây giờ, các em đang tạm thời học dưới những mái che mà Cha sở đã dựng tạm. Hy vọng trong tương lai giáo xứ sẽ có được những phòng ốc để các em có thể học giáo lý tốt hơn.
Một ý kiến khác được trình lên Đức Cha, đó là giáo xứ cần có phòng truyền thống vì nơi đây có một bề dày lịch sử và nhiều du khách từ các nơi thường xuyên đến tham quan và hành hương. Trả lời vấn đề này, Đức Cha cũng đã nghĩ tới từ lâu và ngài đang có những dự tính sắp tới. Ngài cũng xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện để những đề án được sớm thực hiện và hoàn thành.
Liên quan đến khu di tích Gò Mả Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, một giáo dân đã trình bày với Đức Cha về đoạn đường lầy lội, chưa được sạch sẽ để khách hành hương có thể đi vào thăm viếng. Điều này Đức Cha đã xin Cha sở ghi nhận để có thể kêu gọi mọi người cùng nhau dọn dẹp và chỉnh trang đoạn đường này sao cho sạch sẽ hơn để phục vụ khách hành hương đến thăm viếng.
Cũng trong buổi gặp gỡ này, một người ngoại đạo đã thưa với Đức Cha về những thắc mắc của chị là: 1) Chị có được phép đến nhà thờ và tham dự Thánh lễ không? 2) Tại sao người ta lấy thời điểm Chúa Giáng Sinh làm cột mốc giữa trước và sau Công Nguyên? Với thắc mắc thứ nhất, Đức Cha đã trả lời rằng tất cả mọi người đều có thể tới nhà thờ tham dự Thánh lễ không phân biệt lương hay giáo. Tuy nhiên, về phần rước lễ, chỉ những ai đã được rửa tội và sạch tội mới có thể tham dự một cách trọn vẹn. Với câu hỏi thứ hai, Đức Cha đã giải đáp rằng ngày xưa một thầy dòng đã lấy ngày Chúa Giáng sinh làm cột mốc đầu tiên để làm niên lịch, từ đó trở thành cái mốc chung để tính thời gian cho đến nay. Việc Chúa Giáng Sinh là khởi nguyên của một thời đại mới, thời của ơn cứu độ.
Một vấn đề khác nữa liên quan đến qui chế hội đồng mục vụ giáo xứ, một giáo dân thuộc giáo họ Phước Thiện đã xin Đức Cha giải thích thêm về qui chế này để các thành viên trong hội đồng có thể hoạt động tốt hơn. Trả lời vấn đề này, Đức Cha đã trình bày lại những điều cơ bản trong bản qui chế hội đồng mục vụ Giáo phận Qui Nhơn. Sau thời gian thử nghiệm 4 năm, Đức Cha đã ban hành qui chế chính thức đang được áp dụng cho đến nay. Theo qui chế này, các hội đồng giáo xứ được bầu lên để làm việc có nhiệm kỳ. Tính nhiệm kỳ sẽ thúc đẩy người được bầu cử có trách nhiệm làm việc và phục vụ hết mình. Khi được bầu cử, họ sẽ ý thức rằng mình là đại diện cho anh chị em giáo dân để cộng tác với cha sở trong công việc mục vụ. Điều này cũng mang tính dân chủ và minh bạch hơn, tạo sự tín nhiệm nơi cộng đoàn giáo xứ đối với người được bầu cử để họ hăng say phục vụ cộng đoàn.
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi giữa Đức Giám mục và cộng đoàn giáo xứ, Cha Tổng Đại diện đưa ra một số nhận định như sau. Ấn tượng đầu tiên của Cha, đó là giáo xứ có rất đông các em thiếu nhi tham dự và mọi người đã ngồi gần 2 tiếng đồng hồ để lắng nghe lịch sử cũng như các hiện tình của giáo xứ. Cha Tổng Đại diện đã thay mặt Đức Cha có lời khen và rất trân trọng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Gò Thị.
Theo lời nhận xét của Cha, trước hết, Giáo xứ Gò Thị có một giá trị truyền thống rất đặc biệt. Bởi lẽ, nơi đây có được hai vị Thánh tử đạo của Giáo phận. Gò Thị cũng từng là trung tâm mục vụ, nơi đặt Tòa Giám mục trong thời bách hại đạo. Nơi đây đã cống hiến rất nhiều ơn gọi cho Giáo Hội, Giáo phận, bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Chắc chắn trong Giáo phận Qui Nhơn sẽ không có giáo xứ nào có được những giá trị truyền thống to lớn này. Tuy nhiên, những giá trị truyền thồng ấy cũng dễ khiến giáo dân ngủ quên, nếu không được tiếp tục phát huy và có những sáng tạo mới trong sinh hoạt mục vụ…
Thứ hai, đó chính là giá trị ơn gọi tu trì. Trước đây, tại giáo xứ Gò Thị có nhà Mẹ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Nhiều gia đình cũng được ảnh hưởng nề nếp tu trì nơi các nữ tu mà nhiều con em trong giáo xứ được đạo đức hơn. Tuy nhiên, Cha Tổng Đại diện cũng nhắc nhở mọi người đừng có ỷ lại, làm mất đi tính khiêm nhường, đơn sơ và hiệp thông trong giáo xứ, vì gia đình mình cũng có giám mục, linh mục, tu sĩ…
Thứ ba là tinh thần nhiệt tình trong việc tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Giáo xứ có tới 8 ca đoàn, hàng trăm ca viên, một Curia và hội Legio Mariae khá lớn mạnh… Chính vì thế giáo xứ nên giữ vững những điều tốt đẹp này để góp phần loan báo Tin Mừng cho những anh chị em khác nữa.
Thứ tư và cũng là điểm cuối cùng, đó chính là cái tinh thần nghèo khó của người giáo dân nơi quê hương ruộng đồng này. Chắc chắn với những công việc đồng áng hằng ngày, người giáo dân không thể đóng góp gì nhiều cho giáo xứ và Giáo phận; tuy nhiên những khó nhọc này cũng là của lễ rất đẹp lòng Thiên Chúa. Để kết thúc, Cha Tổng Đại diện cũng đã gửi những lời cầu chúc tốt đẹp đến Cha sở, Cha phó, quí Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn giáo dân trong ngày cuối năm!
Buổi gặp gỡ và trao đổi với cộng đoàn giáo dân kết thúc, Đức Giám mục tiếp tục cử hành Thánh lễ ngày Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng Sinh mừng lễ Thánh Gia Thất. Trong khung cảnh Năm thánh Hồng ân kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng, Đức Giám mục đã ban phép lành với ơn toàn xá cuối Thánh lễ cho tất cả mọi thành phần dân Chúa tham dự.
Ngay sau Thánh lễ, Đức Cha đã ra nhà xứ để kiểm tra sổ sách của giáo xứ. Một điều đáng mừng là giáo xứ còn giữ được một số sổ sách của thời xưa. Chuyến kinh lý mục vụ của Đức Cha đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp trong Năm thánh Hồng ân này!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giuse Huỳnh Thanh Thịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay23,310
  • Tháng hiện tại601,273
  • Tổng lượt truy cập28,253,160

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây