Lược sử Giáo xứ Huỳnh Kim

Thứ sáu - 06/10/2017 03:56

GIÁO XỨ HUỲNH KIM

 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

          Giáo xứ Huỳnh Kim bao gồm địa bàn khu vực Huỳnh Kim, Phú Sơn, và Tân Hòa của phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; thôn Phong Tấn, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Trung Thành, Đại Tín và thôn Quảng Tín của xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

          Trung tâm sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ là nhà thờ Huỳnh Kim, thôn Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. LƯỢC SỬ

Năm 1917, Huỳnh Kim là một giáo điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Kim Châu. Giáo điểm đã có một số ít giáo dân và một ngôi nhà thờ tạm bằng mái tranh vách đất. Năm 1920, Cha Jules Labiausse Sáng được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Ngày 17 tháng 5 năm 1925,  Cha Labiausse Sáng khấn với Thánh Nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu bảo trợ cho việc truyền giáo ở Huỳnh Kim. Ngày 17 tháng 6 năm 1925 có 09 người ở Huỳnh Kim xin theo đạo, rồi tháng 12 năm 1925 có 104 tân tòng ở Huỳnh Kim được rửa tội. Từ đây giáo họ Huỳnh Kim được  thành lập, Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu được chọn làm Thánh Bổn Mạng của giáo họ. Cha Jules Labiausse Sáng xây dựng cho Huỳnh Kim một ngôi nhà thờ mới. Ngôi nhà thờ này đã được các cha sở Kim Châu cho tu sửa nhiều lần.

Khi được thành lập, Huỳnh Kim là một giáo họ thuộc giáo xứ Kim Châu.

          Năm 1970, cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu, cha sở Kim Châu (1964-1975), xây dựng "nhà xứ " và nhà giáo lý trên khu đất cao phía tây nhà thờ và trường mẫu giáo phía trước nhà thờ.

            Năm 1996, số giáo dân ngày càng đông, nhà thờ đã ọp ẹp, cha Giacôbê Đặng Công Anh, cha sở Kim Châu (1975 –2001), xây dựng lại nhà thờ Huỳnh Kim thoáng mát hơn hơn.

            Ngày 27/10/2001, cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Hằng tuần, cha Gioakim thường xuyên đến dâng lễ tại các giáo họ, giáo họ Huỳnh Kim còn được cha đến dâng lễ vào ngày Chúa nhật. Năm 2006, cha Gioakim gia cố, tái thiết nhà thờ, chỉnh trang cung thánh, làm lại mặt tiền nhà thờ và nơi ở tạm phía sau nhà thờ. Ngày 01.10.2007, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn dâng lễ mừng bổn mạng và làm phép nhà thờ, hôm ấy có 24 cha đồng tế.

Ngày 02/04/2008, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Bá Trung làm cha phó biệt lập ở Huỳnh Kim, thuộc giáo xứ Kim Châu. Ngày 05/05/2008, Đức Giám mục đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và cộng đoàn dân Chúa giáo họ Huỳnh Kim đón mừng cha quản nhiệm. 

            Ngày 20.08.2008, cha Quản nhiệm và giáo dân đã khởi công xây dựng Đài Thánh Giuse, ngày 15.10.2008  hoàn thành.

          Ngày 23.09.2009, Đức Giám mục giáo phận Qui Nhơn về Huỳnh Kim dâng thánh lễ, công bố Quyết định thành lập giáo xứ Huỳnh Kim và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Bá Trung làm cha sở, trong dịp nầy Đức Giám mục làm phép Đài Thánh Giuse.

            Khi giáo xứ Huỳnh Kim được thành lập, nhà xứ và nhà giáo lý cũ đã rêu phong, đổ nát. Vào ngày 02.03.2011, cha sở và giáo dân Huỳnh Kim đã khởi công xây dựng nhà xứ và nhà giáo lý trên vùng đất nhà xứ và nhà giáo lý cũ. Công trình có tổng diện tích xây dựng 437 m² với chiều dài 37m, rộng 15,1m và chiều cao 7,8m, công trình hoàn thành vào ngày 20. 9. 2011. Công trình được làm phép, khánh thành vào 01.10.2011.

           Sau khi nhà xứ và nhà giáo lý được hoàn thành, cha sở tiếp tục khởi công xây dựng hang đá Đức Mẹ. Ngày 01.10.2012, hang đá Đức Mẹ  được làm phép, khánh thành.

          Để tăng cường nhân sự cho việc mục vụ tại giáo xứ Huỳnh Kim, ngày 20.9.2015 thầy phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn đến giúp xứ Huỳnh Kim. Ngày 18.3.2016 thầy Toàn thụ phong Linh mục và được bổ nhiệm làm phó xứ Huỳnh Kim cho đến ngày 30.7.2016 .

          Ngày 04.9.2016 Thầy Phêrô Lê Trọng Nghĩa thực tập mục vụ tại Huỳnh Kim đến ngày 31.7.2017.

Hiện tình Giáo xứ Huỳnh Kim (cuối năm 2016):

Giáo xứ có ba giáo họ, gồm 873 giáo dân trong 266 gia đình:

  • 1. Giáo họ Thánh Tâm: gồm có thôn Trung Thành, thôn Đại Tín, thôn Quảng Tín, một phần thôn Phú Mỹ 1, thôn Phú Mỹ 2 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước và phần phía bắc thôn Huỳnh Kim thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Gồm 289 giáo dân trong 89 gia đình.
  • 2. Giáo họ Đức Mẹ: gồm có phần phía nam thôn Huỳnh Kim, thôn Phú Sơn, thôn Tân Hòa thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Gồm 314 giáo dân trong 98 gia đình
  • 3. Giáo họ Thánh Giuse: gồm có thôn Phong Tấn, một phần thôn Phú Mỹ 1 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Gồm 270 giáo dân trong 79 gia đình.

          III. HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

 “Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di,

Sông xanh núi cũng xanh rì,

vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này”.

Ngã ba cầu Bà Di, ngã ba Cầu Gành thuộc phần đất giáo xứ Huỳnh Kim, là giao lộ Bắc - Nam và cao nguyên miền Trung. Để trở thành giao lộ, qui tụ, dẫn đưa anh chị em mình tiến vào miền đất của nhân sinh: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên” (Tv 84,11), cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Huỳnh Kim ý thức sứ mạng và những đòi hỏi của sứ mạng ấy. Trước khả năng hạn hẹp của mình, theo gương và mượn lời Chị Thánh Têrêxa Giêsu Hài Đồng, xin thưa với Chúa:  “ Con không muốn nhặt cọng rác để giảm bớt lửa luyện hình cho con, con chỉ có ý làm mọi việc để làm vui lòng Chúa và cứu vớt nhiều linh hồn cho Chúa”.


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay18,047
  • Tháng hiện tại596,010
  • Tổng lượt truy cập28,247,897

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây