Giáo xứ Tuy Hòa Giới Thiệu Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ

Chúa nhật - 17/04/2016 01:27

Hôm nay Chúa nhật Chúa chiên lành, giáo xứ Tuy Hòa tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi vào chính thánh lễ của thiếu nhi. Có mười tám em trong những bộ tu phục thật dễ thương của bảy dòng nam và sáu dòng nữ lần lượt tiến ra cung thánh trước tiếng vỗ tay của cộng đoàn.

Nội dung của giờ diễn nguyện ơn gọi đươc cha chánh xứ tóm lại một chữ duy nhất đó là “YÊU” – Chúa yêu con và con yêu Chúa. Yêu tức là phục vụ, là dấn thân cho người mình yêu.

Như vậy ơn gọi được phát xuất từ tình yêu Chúa và sự đáp trả phát xuất từ tình yêu con người. Chính trong ý nghĩa này, cộng đoàn nữ tu Phaolô đã đưa mọi người quay về với thời Chúa Giêsu sai các tông đồ ra khơi, Chúa giải đáp cho những người muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp thì phải bán hết gia tài rồi theo Chúa. Trước muôn vàn cám dô của tiền tài danh vọng quyền lực liệu có ai dám theo Chúa không? Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Không phải các con đã chọn thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con” và khi Chúa đã lên tiếng gọi mời thì bất kỳ người đó là ai, người đó thế nào Chúa vẫn chọn.

Giới thiệu ơn gọi năm nay có thêm dòng mới: Don Bosco. Vì giáo xứ Tuy Hòa có em J.Baotixta Trần Văn Triều và em Dominico Nguyễn Minh Tiến ghi danh vào dòng Don Bosco tại Đà Lạt.

Nhìn những mầm non ơn gọi của ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cha mẹ của các em rất hạnh phúc, ai cũng có chung một suy nghĩ đó là mong muốn cho điều này thành sự nhưng mọi việc đều do Chúa làm.

Xin Chúa ban cho giáo xứ Tuy Hòa có thêm người biết dâng hiến cuộc đời mình trong ơn gọi linh mục, tu sĩ để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.

Ngày Lễ Chúa Chiên Lành Tại Hoa Châu và Sơn Giang Năm 2016

 Giáo xứ Hoa Châu đã có hơn 100 năm nay, nhưng mới chỉ có 1 linh mục là Cha Anphongsô Hoàng Phú Khánh, được phong chức linh mục vào ngày 18-3-2015 tại Quảng Ngãi, là người con của giáo xứ, hiện đang là cha phó Giáo xứ Mằng Lăng, và có 1 thầy đang tu học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang: Thầy Phêrô Huỳnh Công Khánh. 

 Hiện nay giáo xứ Hoa Châu có lớp dự tu, khoảng trên 40 em, từ lớp 6 tới đại học, được hình thành và nuôi dưỡng hơn 2 năm nay. Mỗi tháng một lần, các em dự tu về nhà thờ  để gặp gỡ, học tập, làm việc đạo đức, và dùng bữa trưa thân mật với các cha và các soeurs từ 9g30 đến 12g vào những Chúa Nhật cuối tháng. Cha Sở cũng đã mời các soeurs dòng Saint Paul, Dòng MTG Qui Nhơn, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, và các cha Dòng Đồng Công…đến chia sẻ và dạy dỗ cho các em, cứ xen kẽ 1 tháng cha sở, một tháng cha khách hoặc quí soeurs.

  Người này gieo kẻ khác gặt: “Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên (1Cor 3:6). Hơn nữa, có gieo ắt sẽ có gặt. Nếu không làm linh mục hoặc làm tu sĩ thì hy vọng sau này các em cũng là những  giáo lý viên, ban hành giáo, hội viên Legio Mariae,  ca trưởng, ca viên…..nhiệt thành của Giáo Hội.

 Xin Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành tuôn đổ trên giáo xứ Hoa Châu và giáo họ Sơn Giang chúng con nhiều ơn lành, đặc biệt là Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ nam nữ để giáo xứ chúng con cũng có phần đóng góp cho Giáo Hội một ít thợ gặt lành nghề, hầu đưa về cho Chúa một số các linh hồn.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Photo F.Assidi Phú

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay22,724
  • Tháng hiện tại414,764
  • Tổng lượt truy cập28,730,133

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây