Ban tu sĩ giáo phận họp định kỳ, 22-06-2016

Thứ tư - 22/06/2016 03:45

BAN TU SĨ GIÁO PHẬN HỌP ĐỊNH KỲ, NGÀY 22.6.2016

Hôm nay, ngày 22.6.2016, như đã hẹn trong dịp gặp mặt cuối năm 2015 tại Sông Cầu, Ban Tu Sĩ tổ chức cuộc gặp mặt định kỳ để nhìn lại 6 tháng qua và có những định hướng cho 6 tháng tới. Cuộc gặp mặt lần này diễn ra tại cộng đoàn Phaolô Chính Tòa Qui Nhơn (thay cho dự kiến tại cộng đoàn Phan Sinh Qui Hòa vì có lý do đột xuất).

Lúc 14h30’, trước khi vào buổi họp, Ban Tu Sĩ đến chào thăm và mừng Bổn mạng Đức Cha Phêrô vì ngày Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cũng đã sắp đến. Sau đó, Quý Cha và Quý tu sĩ trong Ban đến chào thăm Đức Cha Matthêô và chia vui với ngài vì Giáo phận sắp có thêm 1 tân Linh mục và 09 Thầy Phó tế vào ngày mai.

Đức Cha Matthêô có lời khen Ban Tu sĩ là một Ban mục vụ có chương trình họp mặt đều đặn. Điều đó giúp ích cho Tu Sĩ các Dòng gặp gỡ, cảm thông với nhau và cùng chia sẻ những ưu tư chung của Giáo phận. Đức cha Giáo phận đã nói chuyện với Ban Tu Sĩ tại phòng khách Tòa Giám Mục vừa thân tình, vừa mang tính hướng dẫn, mời gọi các Dòng tu cộng tác trong chương trình truyền giáo, để chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm Tin Mừng được gieo vào lòng đất của Giáo phận.

Sau khi đã chào thăm quí Đức Cha, các thành viên Ban Tu Sĩ cùng đọc kinh chiều tại nhà nguyện của cộng đoàn Phaolô Chính Tòa Qui Nhơn. Sau đó, buổi họp bắt đầu lúc 16h30’ với sự hiện diện của 19 thành viên. Thật vui vì sự có mặt các Cha trong Ban Tu Sĩ các Giáo hạt: Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Kim Châu, Mằng Lăng, Tuy Hòa, và hầu hết đại diện các Dòng tu trong Giáo phận: Ngôi Lời, Đồng Công, Phaolô, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Tu hội đời Thánh Tâm/Nữ (vắng: đại diện Dòng Chúa Cứu Thế vì lý do mục vụ và vắng Tu hội đời Thánh Tâm/Nam vì bận công tác ở xa).

Trước tiên, cha Trưởng Ban có lời chào thăm quý Cha và quý Tu Sĩ nam nữ, cám ơn cộng đoàn Phaolô đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tu sĩ có nơi tổ chức cuộc họp. Sau tràng pháo tay mừng cộng đoàn Phaolô và cha Trưởng ban Phêrô nhân lễ Bổn Mạng sắp đến, mọi người đã đi vào cuộc họp với sự nhìn lại 6 tháng vừa qua để rút kinh nghiệm. Các thành viên cũng tích cực góp ý kiến cho việc thực hiện định hướng của 6 tháng sắp tới. Cha Trưởng ban mời gọi tất cả thành viên trong Ban tu sĩ quan tâm sứ vụ “Tân phúc âm hóa xã hội” trong định hướng của năm “Cậy Trông và Thương Xót”. Cha cũng gợi nhớ lại những điều Đức cha Giáo phận đã chia sẻ cho Bề trên cộng đoàn các Dòng tu dịp gặp gỡ  01.02.2016 (áp ngày lễ Nến).

Với thao thức của vị mục tử làm việc mục vụ tại giáo xứ, đồng thời trong trách nhiệm của mình, cha Trưởng Ban đã chia sẻ với các Tu sĩ về nội dung “Bản phúc trình mục vụ truyền giáo tháng 5 năm 2016” tại các giáo xứ, với mong ước các cộng đoàn Tu sĩ tại các giáo xứ cộng tác được rõ nét hơn.

Chắc chắn ước mơ của Tu Sĩ trong mỗi Hội Dòng đều muốn làm thế nào để sứ mạng phục vụ của mình mang lại những hiệu quả tốt đẹp, mỹ mãn. Tuy nhiên vẫn còn đó đây nhiều khó khăn và hạn chế. Bên cạnh chương trình cụ thể mà Ban tu sĩ đưa ra là đi thăm hỏi các cộng đoàn Hưu dưỡng, những bệnh nhân phong, người nghèo… còn có một đề nghị được nêu lên: Hiện nay việc hướng dẫn các em đang tìm hiểu ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ là rất cần thiết. Vậy, nếu tại các giáo xứ có được nhóm tìm hiểu ơn gọi, nhóm dự tu thì có thể nhờ các Tu sĩ đến giúp sẽ rất hữu hiệu. Có ý kiến khác cho rằng chưa thấy có chương trình cụ thể cho Ban tu sĩ trong Năm Lòng Thương Xót. Đáp lại ý kiến đó, Cha Trưởng ban cũng gợi ý: việc thể hiện lòng thương xót ngay trong cộng đoàn của mình và đối với những người sống xung quanh cộng đoàn là chương trình rất thiết thực và trong tầm tay chúng ta.

Tạ ơn Chúa đã liên kết và hiệp thông các thành viên của Ban tu sĩ để chia sẻ suy nghĩ, để hiểu biết lấn nhau, để có đôi điều định hướng chung, để có giải pháp khắc phục khó khăn nhằm cộng tác tốt hơn trong chương trình mục vụ truyền giáo của Giáo phận.

Buổi họp mặt kết thúc lúc 18h00’ và sau đó là cùng nhau dùng bữa cơm tối thân mật tại cộng đoàn Phaolô.

19h00’, chia tay nhau trong tình huynh đệ và hẹn gặp lại vào cuối tháng 12.2016 tại cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Qui Hòa.

Tác giả bài viết: Ban Tu Sĩ

 Tags: tu sĩ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay21,090
  • Tháng hiện tại539,685
  • Tổng lượt truy cập28,855,054

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây