Ban Tu Sĩ Giáo Phận Họp Mặt Cuối Năm

Thứ tư - 30/12/2015 11:54

Ngày 30. 12. 2015, Ban Tu sĩ Giáo phận Qui Nhơn có buổi họp mặt cuối năm theo định kỳ. Buổi họp mặt lần này được tổ chức tại nhà xứ Sông Cầu, thuộc giáo xứ mà cha Trưởng Ban Tu sĩ Giáo phận đang phụ trách.

Buổi họp mặt lần này có ba nội dung chính đó là:

- Chuẩn bị tổ chức Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, 02.02.2016, ngày Bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến và cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các Tu Sĩ.

- Cập nhật danh sách các thành viên Ban Tu Sĩ Giáo phận cũng như các Giáo hạt.

- Tổng kết hoạt động của Ban Tu Sĩ trong năm 2015 và nêu lên một vài định hướng cho công việc của Ban trong năm 2016.

Buổi họp bắt đầu lúc 9h15 tại phòng hội của Giáo xứ Sông Cầu với sự hiện diện của 21 thành viên, gồm quý cha và quý tu sĩ nam nữ trong Ban Tu Sĩ. Thật vui vì có sự có mặt của hầu hết đại diện các Dòng Tu trong Giáo phận: Chúa Cứu Thế, Đồng Công, Phaolô, Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Tu hội đời Thánh Tâm (chỉ vắng đại diện của Dòng Ngôi Lời vì lý do riêng).

Trước tiên, cha Trưởng Ban chào thăm quý cha và quý tu sĩ nam nữ với những lời  như sau: “ Cuộc họp mặt lần này thật vui và ý nghĩa, vì chúng ta đang chuẩn bị kết thúc Năm Đời sống Thánh Hiến và đang sống trong những ngày đầu tiên của  Năm Thánh Lòng  Thương xót. Chúng ta gặp nhau trong niềm vui thánh thiện của Tuần Bát Nhật Giáng sinh và một Năm mới 2016 sắp khởi đầu…”. 

Sau tràng pháo tay chúc mừng nhau, các thành viên tích cực góp ý và phân chia công tác để tổ chức Lễ Nến 02.02.2016 sắp đến. Từ việc đón tiếp đến việc chuẩn bị nến, đoàn rước, phụng vụ Thánh Lễ đã được các Dòng Tu sẵn sàng đón nhận để sao cho ngày Lễ thật sốt sắng và hữu ích.

Kế đến là việc cập nhật nhân sự của Ban Tu Sĩ Giáo phận cũng như các Giáo hạt để tất cả các thành viên biết nhau, liên đới với nhau dù có những nét riêng về Linh đạo và Đặc sủng. Qua đó, các thành viên hướng đến việc cộng tác với nhau trong công việc mục vụ của Giáo phận cũng như Giáo hạt. Quả thật, sự hiện diện và góp sức của Tu sĩ trong Giáo phận thật là quan trọng và cần thiết.

Sau đó, Ban Tu sĩ cũng nhìn lại những hoạt động và sinh hoạt trong năm 2015, với những công tác cụ thể: thăm viếng các cộng đoàn tu sĩ tại các vùng sâu vùng xa, chia sẻ thông tin trong tình thần học hỏi, hiệp thông và truyền giáo qua tập “Nhịp Cầu Thánh Hiến và Mục Vụ” (mỗi năm 2 số). Riêng trong “Năm Đời Sống Thánh Hiến”, ngày lễ Nến 02.02.2015 vừa qua đã được tổ chức thật long trọng, sốt sắng và hữu ích. Bên cạnh đó, hàng tháng, trang “Đồng Hành” cũng đã được gởi đến các cộng đoàn trong giáo phận với những bài viết và suy tư liên quan đến đời sống Thánh Hiến.

Cuộc họp mặt kết thúc với đỉnh cao là Thánh lễ ngày thứ 6 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Những lời nguyện chân thành cùng với những lời ca tiếng hát vang lên như lời tạ ơn Chúa đã yêu thương đồng hành với từng Linh mục và các Tu sĩ trong suốt một năm qua, cách riêng là Ban Tu sĩ Giáo phận trong sứ vụ hiện tại.

Những câu chuyện và những kinh nghiệm mục vụ được tiếp tục chia sẻ trong bữa cơm thân tình và cũng là bữa ăn tất niên DL, khiến niềm vui của Mùa Giáng sinh như được nhân lên trong tình Chúa và tình hiệp thông huynh đệ.

Các thành viên chia tay nhau lúc 12g45 để trở về với mái ấm cộng đoàn, trở về với môi trường mà Thiên Chúa đang mời gọi phục vụ.

Ước mong với niềm Cậy Trông vào Thiên Chúa, Năm Thánh Lòng Thương Xót trở nên thời gian ân sủng cho các Tu sĩ và để mỗi Tu sĩ tiếp tục “Ra khơi”, can đảm “Dấn thân” nhiều hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời cho nhiều người.

Hẹn gặp lại nhau vào cuối tháng 6 tới, tại cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Tác giả bài viết: Ban tu sĩ

 Tags: ban tu sĩ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây