Giới Trẻ và Sinh Viên Công Giáo Hạt Bình Định Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013

Thứ tư - 20/03/2013 20:51

Giới trẻ và Sinh Viên Công Giáo Hạt Bình Định
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013
 
Lúc 16g00 ngày 21/3/2013, Giới trẻ và Sinh viên công giáo Qui nhơn tham dự buổi họp mặt, tĩnh tâm Mùa Chay tại nhà thờ Giáo xứ Qui Hiệp với chủ đề : “Phải ăn mừng, vì em con đã chết nay lại sống.” (Lc 15,31)

Buổi tĩnh tâm có sự tham dự của Cha Antôn Pađua Trần Liên Sơn Trưởng ban mục vụ giới trẻ Giáo phận Qui Nhơn, Cha Giuse Nguyễn Đức Minh đặc trách giới trẻ Hạt Bình Định, Cha Phaolô Trịnh Duy Ri, linh hướng nhóm Sinh viên Công giáo Bình Minh, sơ Isave Trần Thị Tuyết Hà (sơ đồng hành nhóm Sinh viên), Quý Cha, cùng các bạn trẻ đến từ các giáo xứ : Qui Hiệp, Ghềnh Ráng, Chính Tòa, Ngọc Thạnh, Gò Thị, Xuân Quang, các chị em dự tu Dòng Phaolô Qui Nhơn, nhóm Sinh viên Công giáo Bình Minh.

Sau khi được cha Giuse Nguyễn Đức Minh chia sẻ đề tài theo chủ đề đã chọn, các bạn trẻ dành ít phút cầu nguyện, xét mình và lãnh nhận ơn tha thứ qua bí thích hòa giải. Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm chính là thánh lễ. Sau thánh lễ các bạn tiếp tục sinh hoạt vòng tròn với những trò chơi thông minh, sống động, tạo tình liên kết thân thiện với nhau. Kết thúc buổi sinh hoạt và tĩnh tâm mùa chay với bữa ăn tối đơn sơ nhẹ nhàng và chia tay trong sự luyến tiếc và hiệp thông. Hẹn gặp lại nhau lần tới vui hơn, đạo đức thánh thiện hơn và liên kết nhiều hơn.

Cuối cùng, giới trẻ và sinh viên chúng con xin được cám ơn :


Cha Antôn Pađua Trần Liên Sơn, Cha Giuse Nguyễn Đức Minh đã đến chia sẻ và giảng dạy để chúng con có được buổi tĩnh tâm sốt sắng và ý nghĩa này.Cám ơn cha Phaolô Trịnh Duy Ri và Sơ Isave Trần Thị Tuyết Hà đã tạo mọi điều kiện vật chất cũng như tinh thần để chúng con có được buổi tĩnh tâm được thành công.

Cám ơn nhau vì đã đến tham gia để buổi tĩnh tâm được diễn ra trong không khí trang nghiêm và sốt sắng. Hy vọng rằng những lời dạy bảo, chia sẻ tâm tình của quý Cha sẽ thật sự sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Kính xin quý Cha, quý Sơ luôn đồng hành và tạo nhiều cơ hội hơn nữa để chúng con tiếp tục có những buổi tĩnh tâm ý nghĩa. Nguyện xin tình Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người và chúc mọi người ra về bình an trong Tình yêu Đức Kitô.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : Trường Còi

Tác giả bài viết: Sinh viên Bình minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay22,724
  • Tháng hiện tại411,762
  • Tổng lượt truy cập28,727,131

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây