Thánh lễ đầu năm học 2017-2018 của nhóm Sinh viên công giáo Bình Minh

Thứ sáu - 13/10/2017 11:01

Trong niềm hân hoan đón mừng một năm hoạt động mới của nhóm. Nhằm nguyện xin Thiên Chúa ban cho các thành viên trong nhóm gặt hái được nhiều thành công trong công việc và học tập. Đặc biệt, nhóm vui mừng chào đón các bạn Tân Sinh Viên trong niên khóa 2017 – 2018.

Chúa Nhật XXVII Thường niên, ngày 8/10/2017, thánh lễ Khai giảng đầu năm 2017 – 2018  với chủ đề “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8) được diễn ra cách long trọng với sự hiện diện của quý Cha, quý Soeur đồng hành, quý anh chị chị cựu và các bạn sinh viên công giáo Bình Minh. Và đặc biệt hơn cả là sự có mặt của hơn 30 bạn tân sinh viên. Đây là dịp để tất cả chúng ta quy tụ về sinh hoạt, chia sẻ và nâng cao đời sống Đức Tin trong tình huynh đệ. Thánh lễ do Cha Linh hướng – Lm. Phaolô Trịnh Duy Ri chủ tế, và hai Cha đồng tế: Giuse Võ Tá Hoàng và Phêrô Võ Tá Khánh.

Trong bài giảng dành riêng cho sinh viên, Cha Phêrô chia sẻ bài Tin mừng, chia sẻ về Đức tin và đồng thời ngài cũng mong muốn nhóm SVCG Bình Minh sẽ mời gọi thêm nhiều hơn các sinh viên trong và ngoài tôn giáo, giới thiệu, lôi kéo họ đến với đời sống Đức tin, đời sống của người Kitô giáo. Chính mỗi người sinh viên chúng ta là những hạt nhân để Tin Mừng Chúa đến với tất cả mọi người như chính câu chủ đề linh hướng của nhóm “Anh em sẽ là chứng nhân của Thấy” (Cv 1,8). Và ngài cũng hiệp thông cầu nguyện cho nhóm ngày càng phát triển hơn trong hoạt động cũng như đời sống Đức Tin.

Sau thánh lễ, các bạn sinh viên tập trung xuống nhà sinh hoạt để dùng bữa và chuẩn bị cho buổi văn nghệ dành riêng cho các bạn tân sinh viên.

Chương trình văn nghệ có hiện diện của quý Cha Linh hướng. Mở đầu là bài cử điệu chủ đề “Hiệp nhất phục vụ”. Tiếp sau là các tiết mục do chính các bạn sinh viên trình bày. Cuối chương trình, nhóm tiến hành chia tổ để các bạn sinh viên cùng hoạt động với nhau dễ dàng và gắn bó hơn.

Tuy khoảng thời gian sinh hoạt của nhóm trong ngày lễ khai giảng không nhiều, nhưng mọi thứ đều được cô đọng lại nơi mỗi bạn sinh viên là tình huynh đệ, tình yêu thương và sự che chở của Cha trên trời.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân lành luôn tuôn đổ muôn phúc lành của Ngài xuống trên tất cả mọi người chúng con để chúng con luôn yêu thương, hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ngài. Và xin thánh hóa mỗi người chúng con để chúng con luôn đoàn kết và ngày thêm phát triển đời sống Đức tin trong gia đình SVCG Bình Minh.                                                           


 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: SVCG Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay14,913
  • Tháng hiện tại616,418
  • Tổng lượt truy cập28,268,305

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây