Mừng lễ Phục sinh, sinh viên Công giáo Bình Minh làm từ thiện

Thứ năm - 24/03/2016 07:15

Hòa chung không khí toàn thể Giáo Hội mừng kính đại lễ Chúa Phục sinh, nhóm Sinh viên công giáo (SVCG) Bình Minh - Qui Nhơn đã tổ chức chương trình từ thiện, đến thăm và tặng quà cho các em cô nhi tại Cô nhi viện Mằng Lăng – Tuy An, nhằm chia sẻ và mang lại niềm vui Phục Sinh cho các em.

 Sáng Chúa Nhật, vào lúc 7h30 ngày 27/3/2016, nhóm rời Qui Nhơn, đến với cô nhi viện Mằng Lăng. Khi đến nơi, các bạn nhận được sự tiếp đón niềm nở của quý soeur dòng MTG. Niềm vui Phục sinh được nhân lên khi các bạn cất vang bài hát Alleluia trong bầu khí thật thân thương.

 Bằng việc thu gom ve chai trong mùa Chay, và nhờ sự yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình của quí ân nhân mà nhóm đã có được một phần quà để mang đến cho các em nhỏ trong cô nhi viện Mằng Lăng. Dù mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng các anh chị em trong nhóm đều cảm thấy vui, vui vì cảm nhận được ý nghĩa của việc mà mỗi người đang làm.

Các bạn sinh viên phân loại ve chai và di chuyển đến điểm thu mua

 Tổng số các em tại cô nhi viện là 21 em, trong đó em nhỏ nhất chỉ mới 6 tháng tuổi. Các em được sự yêu thương và chăm sóc tận tình của quý soeur nơi đây. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các soeur vẫn yêu thương, chăm sóc các em.

 Mặc dù phần quà mà các bạn SVCG Bình Minh gửi đến các em không được lớn, nhưng đó chính là tất cả tấm lòng mà thành viên SVCG Bình Minh dành cho các em.

Bên cạnh chương trình từ thiện tại Cô nhi viện Mằng Lăng, nhóm SVCG Bình Minh cũng đến viếng đền thánh Anrê Phú Yên và nhà thờ Mằng Lăng – nơi hành hương trọng điểm của giáo phận Qui Nhơn. 

Kết thúc chương trình từ thiện và viếng đền Thánh, nhóm di chuyển, đến sinh hoạt tại bãi biển Vịnh Hòa. Tại đây, thành viên nhóm đã có những giờ sinh hoạt bên nhau, qua đó tình cảm của các bạn được thắt chặt hơn, thắt chặt trong niềm vui Phục Sinh của Đức Kitô.

 Là thế hệ trẻ của Giáo Hội, thành viên nhóm SVCG Bình Minh luôn mong muốn trở nên những người trẻ năng động, nhiệt huyết và đóng góp sức mình trong việc làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa cuộc đời này thông qua những việc bác ái, những hi sinh nhỏ nhất mà một sinh viên có thể làm được.

 Trong “Ngôi nhà” Bình Minh, đời sống của mỗi sinh viên trở nên ý nghĩa hơn, vì qua Bình Minh, các bạn được chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm cũng như những khó khăn mà không một sinh viên nào tránh khỏi, nhất là đời sống đức tin cũng vững mạnh hơn nhờ sự hướng dẫn, đồng hành của quí Cha, quí Souer.

 Ước mong rằng nhóm SVCG Bình Minh sẽ ngày một lớn mạnh hơn, lớn mạnh trong sự yêu thương của Giáo phận Qui Nhơn, trở thành một môi trường tốt cho tất cả các bạn Sinh viên Công Giáo.

sv
sv
svsv
svsvsv

Tác giả bài viết: Sinh viên Bình minh

 Tags: sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,916
  • Tháng hiện tại616,421
  • Tổng lượt truy cập28,268,308

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây