Chương trình lễ khai mạc Năm thánh Giáo phận

Thứ sáu - 30/06/2017 03:30

GIÁO PHẬN QUI NHƠN
BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH

 

THÔNG BÁO MỤC VỤ
V/v CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

(26 / 7 / 2017)


Qui Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

            Kính gởi : -    Quý Cha Hạt Trưởng, Quý cha Trưởng Ban Điều phối HĐLM và HĐMV,

  • Quý linh mục, Phó tế, đại chủng sinh trong toàn giáo phận,
  • Chủng viện Qui Nhơn, Quý Dòng tu, Tu hội nam nữ đang hoạt động trong giáo phận,
  • Toàn thể các hội đoàn và anh chị em giáo dân thuộc giáo phận Qui Nhơn,

Sau 10 năm chuẩn bị xa, và đặc biệt sau chương trình 6 năm chuẩn bị gần sắp sửa kết thúc, được Tòa Thánh cho phép, giáo phận Qui Nhơn sẽ chính thức mở Đại Lễ Khai Mạc Năm Thánh vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày Sinh nhật trên trời của Á Thánh Anrê Phú Yên, Vị Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.

Trong chương trinh Đại lễ đặc biệt nầy, giáo phận sẽ long trọng đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, về chủ sự Thánh lễ, đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh và các Giám Mục trong Giáo tỉnh Huế cùng với đông đảo các linh mục trong và ngoài giáo phận.

Trong tâm tình cầu nguyện, hiệp thông hướng về ngày Đại Lễ đặc biệt nầy, Ban Tổ Chức Năm Thánh giáo phận xin thông báo một số vấn đề mục vụ liên quan :

1. Thời gian cử hành đại lễ : Từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm ngày 26/7/2017

2. Nơi chốn cử hành đại lễ : Chủng viện Làng Sông, thuộc thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

3. Thành phần tham dự : Toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận.

            Sau đây là một số thông báo chi tiết liên quan đến ngày đại lễ :
 

A. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

(26/7/2017)

BUỔI SÁNG:

  • 08g30: Giáo Lý Viên và Giới Trẻ tập trung (Theo chương trình Ban sinh hoạt trại)
  • Các đơn vị dự lễ ngoài đối tượng trên sinh hoạt tự do.

BUỔI CHIỀU:

  • 13g30: Đón tiếp các tu sĩ, giáo dân trong giáo phận, ổn định vị trí…
  • 15g00: Đón tiếp Đức Tổng GM Leopoldo Girelli, quý Đức Cha, quý Cha, quý khách
  • 16g00: Thánh lễ Khai mạc Năm thánh do Đức Tổng GM L. Girelli chủ sự.

- Theo chương trình phụng vụ của Ban chuyên trách phụng vụ lễ Khai mạc.

- Ban điều hành lễ Khai mạc phối hợp ban Phụng vụ sắp xếp các tiến trình và ổn định trật tự.

  • 18g00: Cơm chiều
  • 19g00: Chương trình diễn nguyện (Theo chương trình của ban diễn nguyện)
  • 20g30: Nghi thức kết thúc.

B. NHỮNG LƯU Ý CẦN THIẾT

1. Để việc tổ chức và điều hành đại lễ Khai Mạc được diễn ra tốt đẹp, ổn định, và tiện bề liên lạc, Ban Tổ Chức Năm Thánh đã cử ra một Tiểu Ban chuyên trách, tức Ban Điều Hành Lễ Khai Mạc Năm Thánh gồm ba thành viên chính sau đây :

- Trưởng Ban: Cha Giuse Lê Kim Ánh (Hạt Trưởng Qui Nhơn).

   sđt : 01696198866; josle09@yahoo.com.

- Phó I : Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ (Giám đốc Chủng viện);

   sđt : 0916870225; joshuynhsy@yahoo.com.

- Phó II: Cha Phêrô Trương Minh Thái (Trưởng Ban Điều phối HĐMV);

  Sđt : 0905117103; 0962233444 ; email: peterminhthai@gmail.com

2. Ban Tổ chức Năm Thánh kêu gọi bà con giáo dân 2 giáo xứ Tân Dinh và Tân Quán, dưới sự điều động của các cha sở và cha phó, nhiệt tình đóng góp công tác sửa soạn mặt bằng khu vực chủng viện làng Sông, hướng dẫn trật tự, địa chỉ đậu xe và các dịch vụ liên quan.

3. Ban Tổ chức Năm thánh xin quý cha Hạt trưởng, các cha sở động viên bà con giáo dân về tham dự lễ Khai mạc đông đảo để cầu nguyện cho giáo phận và lãnh ơn toàn xá. Giáo phận sẽ tài trợ một phần chi phí vận chuyển cho các đơn vị (đặc biệt các đơn vị ở xa) và bữa cơm tối vào chính ngày đại lễ. Xin quý cha thông báo con số giáo dân về tham dự trước ngày 15/7/2017.

4. Riêng các giáo lý viên và bạn trẻ, vì ngày Khai mạc cũng là ngày cử hành Năm Thánh cho đối tượng nầy, nên xin các bạn về tham dự đông đảo vào đúng 8 giờ sáng ngày 26/7/2017.

5. Đặc biệt, với những ai tham gia vào các công việc chuyên biệt phục vụ đại lễ : ca viên, nhạc đoàn, ban diễn nguyện, các chuyên viên kỷ thuật…tích cực chuẩn bị và sắp sẵn cho ngày khai mạc.

6. Đây là một sự kiện mục vụ quan trọng của giáo phận, xin toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận họp lời cầu nguyện. Nếu được, xin đề nghị các cộng đoàn giáo xứ, Hội Dòng, các hội đoàn…dành 3 ngày 23,24,25/7 làm Tuần Tâm Nhật cầu cho việc tổ chức và thực hành sống Năm Thánh đạt được hiệu quả thiêng liêng và mục vụ tốt đẹp.

7. Ban Tổ chức Năm Thánh cũng không quên cảm ơn sự đóng góp quý báu của mọi thành phần Dân Chúa trong cũng như ngoài giáo phận hỗ trợ cho giáo phận trùng tu cơ sở chủng viện Làng Sông để làm nơi cử hành đại lễ Khai mạc và trang trải các dịch vụ khác trong dịp trọng đại nầy. Xin tiếp tục quảng đại hỗ trợ trong tinh thần yêu thương hiệp nhất và dựng xây mẹ giáo phạn thân yêu.

            Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

TM. BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN QUI NHƠN
PHÓ BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT

Linh mục Giuse Trương Đình Hiền
Tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn.

Nơi gởi :

  • Như trên.
  • Đức Cha Matthêô để kính tường.
  • Văn phòng Tòa Giám Mục để lưu và thông báo cho các cha sở.
  • Ban Truyền Thông giáo phận để công báo.

 

 

Tác giả bài viết: TĐD G. Trương Đình Hiền

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay23,044
  • Tháng hiện tại390,255
  • Tổng lượt truy cập28,705,624

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây