Điệp ca Habet in vestimento lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa nhật - 26/11/2017 11:13

Những ca từ mang tính ngợi khen và chúc tụng trong bài ca nhập lễ Habet in vestimento, ngày lễ kính trọng thể Chúa Kitô Vua Vũ Trụ được trích từ sách Khải huyền. Chương 19 của sách Khải huyền mô tả cuộc xuất hiện trong vinh quang của vị Vua vĩ đại, Đấng messia, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mang lấy vương quyền của Ngài; và những lời tung hô được viết trên áo choàng và trên xà cạp (vế) làm cho chúng ta không còn nghi ngờ gì về căn tính của Ngài. Đây không còn là lúc xuất hiện trong âm thầm, nhưng giờ đây Ngài xuất hiện cách mạnh mẽ và dứt khoát để khép lại lịch sử bằng cuộc phán xét toàn thể vũ trụ.

Xin mời mọi người cùng nghe điệp ca này qua dòng nhạc Bình ca, chắc chắn là tiếng latinh. Mở loa để thưởng thức nhé ! 

Habet in vestimento, et in femore suo scriptum Rex Regum et dominus domiuantium. (Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.)

Tạm dịch :

Một danh hiệu được viết trên áo choàng và trên vế (xà cạp) của Người : Vua các vua, Chúa các Chúa" (Khải huyền 19,16) - (Vinh quang và quyền năng dành cho Ngài đến muôn đời).
 

habet in vestimento



Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay15,734
  • Tháng hiện tại534,329
  • Tổng lượt truy cập28,849,698

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây