Giáo phận Qui Nhơn

http://gpquinhon.org/q


Hiệp Hội MTGTT Thủ Thiêm hành hương trở về Nguồn Cội là Giáo Phận Mẹ Qui Nhơn

Cùng với tâm tình Cảm Tạ Tri Ân, đoàn dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn đang sống trong Hồng Ân Năm Thánh, mừng kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng. Người anh em ở giáo xứ Búng thuộc Nhóm Hiệp Hội MTGTT Thủ Thiêm đã tổ chức một cuộc hành hương trở về Nguồn Cội là Giáo Phận Mẹ Qui Nhơn.
Về chung hưởng niềm vui Hồng Ân Năm Thánh Giáo Phận
 
Cùng với tâm tình Cảm Tạ Tri Ân, đoàn dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn đang sống trong Hồng Ân Năm Thánh, mừng kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng. Người anh em ở giáo xứ Búng thuộc Nhóm Hiệp Hội MTGTT Thủ Thiêm đã tổ chức một cuộc hành hương trở về Nguồn Cội là Giáo Phận Mẹ Qui Nhơn. Nơi đón nhận Tin Mừng đã 400 năm (1618-2018) và từ đây đã hình thành các Giáo Phận của cả miền nam đất Việt. Đức Cha Lambert de La Motte, Giám mục Đại diện Tông Tòa tiên khởi Giáo phận Đàng Trong đã thiết lập Dòng Chị Em Mến Thánh Giá tại An Chỉ, một họ đạo ở phía nam Quảng Ngãi, ngày nay thuộc giáo xứ Châu Me. Nên chính An Chỉ là Nôi sinh Dòng Chị Em Mến Thánh Giá tại Đàng Trong (1671)
 
Hiệp Hội MTGTTQN rất vui mừng đón tiếp người anh em về đón nhận Hồng Ân Năm Thánh Giáo Phận, nên đã cử người tiếp đón rất chu đáo. Đoàn hành hương đã được Nhóm Nha Trang chào đón khi ghé lại thành phố du lịch biển vào rạng sáng ngày 06/01/2018, sau những giây phút làm quen Nhóm đã đưa anh chị em đi tắm bùn khoáng và một số địa điểm của thành phố biển. Nhóm Tuy Hòa đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm nhưng mãi đến 12g30 mới gặp mặt được những người anh em giáo xứ Búng. Sau giờ cơm trưa là một cuộc sinh hoạt nhỏ với những trò chơi làm quen và học hỏi lẫn nhau, thời gian không dài nhưng đủ để mọi người hiểu nhau qua những lời thăm hỏi, những dòng chữ ngắn gọn về tên tuổi, số điện thoại để hứa hẹn cho những lần gặp lại nhau, chụp vài tấm ảnh lưu niệm trước tượng Á thánh Anrê Phú Yên tại nhà thờ Tuy Hòa, rồi đoàn tiếp tục lên đường .
 
Được sự phân công của Soeur Tổng Trợ Úy Têrêsa Maria Nguyễn Thụy Mẫu Hằng, anh GB Minh Thanh Nhóm Sơn Nguyên đã đến Tuy Hòa để đồng hành với đoàn. Về đến Chủng viên Qui Nhơn, đoàn được các anh chị Cụm Qui Nhơn đón tiếp và hướng dẫn thật tận tình. Vào lúc 19g30, đoàn đã về Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn để cùng sinh hoạt với các anh chị MTGTT Cụm Qui Nhơn. Sau phần Thờ Lạy Thánh Thể tại nhà nguyện Hội Dòng, di chuyển đến hội trường để sinh hoạt, học tập. Anh GB Minh Thanh đã chính thức giới thiệu đoàn khách gồm có: Thầy xứ Vinh Sơn Mai Phạm Hải Đăng, 2 Soeurs Trợ Úy là Anna Trần Thị Kim Anh và Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt, chị Trưởng nhóm Anna Nguyễn Thị Hường và 25 anh chị cùng đi. Buổi sinh hoạt này còn có sự hiện diện của Soeur Tổng Trợ Uý Têrêsa Maria Mẫu Hằng, Soeur Maria Lê Thị Hà, Soeur Trợ Úy Maria Võ Thị Thanh Xuân, Anh Hội Trưởng Phêrô Lê Quang Nhu cùng quý anh chị em thuộc các Nhóm Qui Đức, Qui Hiệp, Qui Nhơn và Nhơn Lý.
 
Soeur Tổng Trợ Úy hướng dẫn học tập theo chương trình của Nội san số 41 tháng 01/2018. Đặc biệt là thực hành chung “Kế hoạch Trồng cây 2018” gồm 6 giai đoạn: Chọn giống – Làm đất – Gieo hạt – Tưới nước, bón phân – Chờ hạt nẩy mầm và Thu hoạch. Với nội dung chủ yếu là trong năm 2018 mỗi hội viên sẽ chọn một đối tượng là một người nguội lạnh, hoặc một lương dân – Cầu nguyện và những hy sinh dâng lên Thiên Chúa để cầu cho đối tượng mà mình chọn – Tiếp cận đối tượng bằng việc quan tâm, thăm viếng, sẻ chia, mời dùng cơm hoặc tham gia một sinh hoạt cộng đồng…- Tiếp tục gia tăng lời cầu nguyện, hy sinh và những việc lành, cùng với gương sáng đức tin – Năng thăm viếng hơn, gần gũi, thân thiện, đem Chúa đến với họ và mời họ đến với Chúa – Thu hoạch với tâm tình bội thu hay mất mùa tùy Chúa định đoạt - Kể cho nhau nghe và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Toàn thể hội viên đã quyết tâm cao với đề nghị thực hành chung này và sẵn sàng góp phần mình vào kế hoạch trồng cây do Hiệp Hội đề ra. Giờ sinh hoạt giao lưu thật sinh động với những trò chơi tập thể, những bài đồng diễn cử điệu, những món quà lưu niệm giữa khách và chủ đã làm mọi người thật vui vẻ quên cả mệt nhọc của một ngày đường, nhưng buổi sinh hoạt cũng đã khép lại vào lúc 21g30, đoàn khách lại về Chủng viện để nghỉ đêm.
 
Đoàn đã cùng tham dự thánh lễ Chúa nhật Hiển Linh được cử hành vào lúc 5g00 sáng tại nhà nguyện Hội Dòng, sau điểm tâm sáng, Soeur Tổng Trợ Úy đã đích thân cùng đi với đoàn đến các địa điểm hành hương là Đền Thánh Stêphanô Cuénot Thể tại Vĩnh Thạnh, nơi thánh Giám mục Stêphanô bước vào đường tử đạo. Nước Mặn, khởi điểm truyền giáo tại Giáo phận Qui Nhơn (1618). Chiếc nôi của chữ quốc ngữ… Gò Thị, quê hương của Thánh Trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông. Nơi Thánh Giám mục Stêphanô đặt Tòa Giám mục. Trên đường đi và tại điểm hành hương Soeur TTU đã giới thiệu thật tỉ mỉ về từng nơi đến hành hương. Tại Gò Thị, đoàn đã ghé thăm Cộng đoàn Mến Thánh Giá, được Soeur Phụ trách Anna Phạm Thị Cúc Hoa tiếp đón rất niềm nở và đưa đoàn đi tham quan và giới thiệu từng nơi, vì đây chính là đất Tổ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
 
Vào lúc 13g30, đoàn đã viếng Trung tâm Thánh Thể - Thánh Mẫu tại Ghềnh Ráng và trên đường viếng địa điểm hành hương cuối cùng là Mằng Lăng, quê hương của Chân Phước Anrê Phú Yên, đoàn đã đến khu du lịch Gành Đá Đĩa tại Tuy An, do anh Phêrô Nguyễn Kim Sỹ phó Nhóm Mằng Lăng hướng dẫn. Tại nhà thờ Mằng Lăng đoàn đã được Cha Sở Phêrô Trương Minh Thái và Cha phó Alphongsô Hoàng Phú Khánh cho phép vào viếng Đền Á Thánh Anrê Phú Yên. Sau giờ cơm chiều đã vào nhà thờ để Viếng Thánh Thể và chính thức lên đường trở về lúc 20g00.
 
Chỉ hơn 2 ngày về Giáo phận Qui Nhơn, chắc chắn đã để lại trong lòng mỗi thành viên của đoàn hành hương thật nhiều kỷ niệm, với tình cảm mến khách của những người anh em MTGTTQN, đoàn đã đến viếng 7/17 nơi hành hương trong Năm Thánh Giáo Phận Qui Nhơn, trong đó đã có 5/7 nơi hành hương đặc biệt và đỉnh cao của lần hành hương này là mỗi người đã đón nhận Ơn Toàn Xá Năm Thánh Giáo Phận Qui Nhơn. Một hồng ân mà không phải lần hành hương nào, ở địa điểm hành hương nào cũng được đón nhận.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban TT/Hiệp Hội MTGTTQN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây