Họp mặt HĐMV Giáo phận lần đầu tiên, nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ tư - 18/10/2017 07:31

HỌP MẶT HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN QUI NHƠN

LẦN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ 2017-2022

Nhằm tư vấn cho Giám mục Giáo phận Qui Nhơn trong vấn đề mục vụ thể hiện sự hiệp thông, sự đối thoại, cùng cộng tác, cùng trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận theo quy định của Giáo Luật từ điều 511- 514 (x. Điều 1, Quy chế HĐMV Giáo phận Qui Nhơn), đồng thời để cho các Định hướng của Giáo phận được triển khai, bàn thảo và đi vào hoạt động cách thiết thực trong Năm Thánh và những năm kế tiếp.

Sáng Thứ Ba ngày 17.10. 2017, hơn 100 thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo phận Qui Nhơn gồm quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân đã quy tụ về Chủng viện Qui Nhơn để tham dự buổi họp mặt HĐMV Giáo phận lần đầu tiên của Nhiệm kỳ 2017- 2022, kể từ khi Văn thư bổ nhiệm được chính thức ban hành ngày 17.7.2017.

Phần tiếp đón nồng hậu và thắm đượm nghĩa tình huynh đệ do cha Phêrô Phan Chí Anh, Phó ngoại vụ Ban Điều phối HĐMVGP phụ trách cùng với các chủng sinh Chủng viện Qui Nhơn cộng tác, các thành viên HĐMV được hướng dẫn nhận bảng tên, tài liệu và đến Hội trường Chủng viện. Đúng 08g50’, cha Phêrô Võ Thanh Nhàn, Phó Nội vụ Ban Điều phối HĐMVGP đã khởi sự thánh hóa ngày họp mặt, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chương trình đi trong đường lối của Ngài. Cha giới thiệu các thành phần tham dự gồm: cha Giuse Trương Đình Hiền,Tổng Đại diện (đại diện Đức Giám mục Giáo phận), Chủ tọa ngày Họp mặt, Ban Điều phối và các thành viên của HĐMV.

 Cuộc gặp gỡ này cũng là một “cuộc hành hương Năm Thánh”. Vì hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh của toàn giáo phận; mà mục đích Năm Thánh đã được Đức cha Matthêô nêu rõ trong Văn thư hướng dẫn lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh: “Mục đích của Năm Thánh là để gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến, để cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban xuống trên Giáo phận, để bày tỏ tâm tình tri ân đối với các bậc tiền nhân đã góp phần gieo trồng, duy trì và làm phát triển đức tin trong Giáo phận, và cũng để lấy đà đẩy mạnh công cuộc tân Phúc Âm hóa trong toàn Giáo phận”, cũng chính là những tâm tình trong Bài diễn văn khai mạc cuộc họp mặt HĐMVGP 17.10.2017 của cha Tổng Đại diện Giáo phận với chủ đề: Năm Thánh với “chúng tôi”.

 9g10’, cha Phó Nội vụ Ban Điều phối HĐMV GP giới thiệu chương trình  ngày Họp mặt HĐMV GP

9g15’, cha Gioan Võ Đình Đệ thuyết trình với đề tài 1:

            CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN  (Mt 14, 17)

I. Khái niệm Mục vụ
II. Sơ lược tình hình xã hội, văn hóa, tôn giáo trên địa bàn Giáo phận (cuối 2012 – cuối 2016)
  1. Tình hình Giáo phận trong 5 năm (2012 - 2016)
  2. Những thách đố đối với mục vụ trong Giáo phận
III. Thử đề nghị định hướng hoạt động mục vụ.

Sau thuyết trình đề tài 1 là phần giải lao và thảo luận định hướng hoạt động mục vụ theo từng nhóm Liên Ban Mục vụ  (5 nhóm) dưới sự điều hành của cha Trưởng Liên Ban, các thành viên hăng say đưa ra nhiều ý kiến, nhận định cũng như những thao thức, trăn trở trong khi làm công tác mục vụ, thư ký nhóm tiếp nhận ý kiến và đúc kết.

11g00’: gặp gỡ trao đổi từng Ban mục vụ để chào đón thành viên mới, cập nhật thông tin các thành viên, lên chương trình và kế hoạch làm việc cho thời gian tới nhằm mang lại hiệu quả và ích lợi thiêng liêng cho Giáo Hội và xã hội trong công tác Ban của mình đảm trách.

11g30’: cơm trưa tại Nhà cơm Chủng viện và nghỉ trưa.

14g00’: khởi đầu cuộc họp buổi chiều với việc đọc Kinh Năm Thánh Giáo phận Qui Nhơn như tâm tình thống hối, cảm tạ và tri ân cùng Thiên Chúa và các thế hệ cha ông. Tiếp theo là phần thuyết trình của cha trưởng ban MV Phêrô Trương Minh Thái với đề tài 2: GIÁO PHẬN QUI NHƠN TRÊN ĐƯỜNG TÂN PHÚC ÂM HÓA. Trong tâm tình cảm tạ tri ân của Giáo phận về hồng ân Năm Thánh, để nhìn lại những gương sáng hào hùng của các bậc tiền nhân mà tiếp nối bước chân truyền giáo, để Tân Phúc âm hóa bằng cách mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, mới trong cách diễn tả. Qua bài thuyết trình, cha đã khơi lên trong lòng các tham dự viên ngọn lửa nhiệt tình và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Một vài câu hỏi gợi ý thảo luận cũng được đưa ra để các thành viên trong từng Liên Ban Mục vụ bàn thảo, tìm sáng kiến phù hợp cho lãnh vực mục vụ mình đảm nhận cũng như đề xuất những chương trình mục vụ thích hợp, khả thi và lợi ích cho dân Chúa. Tuy thời gian hạn hẹp nhưng các nhóm cũng bàn thảo sôi nổi, góp ý, đưa ra những chương trình cụ thể, thiết thực nhưng mang lại lợi ích thiêng liêng làm định hướng hoạt động mục vụ trong Năm Thánh và thời gian tiếp tới.

15g30’ các nhóm tập trung về Hội trường Chủng viện để tham dự cuộc hội thảo chung về 2 đề tài đã thảo luận, thư ký mỗi Liên Ban Mục Vụ trình bày khoảng 08 phút. Mỗi nhóm đều đưa ra những sáng kiến cụ thể, thiết thực, khả thi, nằm trong tầm tay. Hy vọng với những đề xuất, sáng kiến mục vụ này được thực hiện tốt từ các vị đầu tàu là các Linh mục, tu sĩ, giáo dân đảm nhận công tác trong các Ban mục vụ, thì ân sủng Chúa sẽ tuôn đổ dạt dào xuống trên đời sống cộng đoàn và lan tỏa đến nhiều người.

Sau đó là một vài thông báo của cha Vinh sơn Nguyễn Đình Tâm về việc đào tạo cho Giáo Lý viên, thành phần đóng góp không nhỏ cho việc loan báo Tin Mừng trong vai trò Huấn giáo.

Buổi họp mặt khép lại lúc 17g10’ sau phần đúc kết của cha Tổng Đại diện.  Ngài mời gọi mọi người hãy nhìn qua lăng kính Đức tin để tạ ơn Chúa dù kết quả có nhiều điều khiến ta chưa hài lòng. Cha cũng đại diện Đức cha Giáo phận cám ơn Ban điều phối, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh em từ nhiều nơi về đây để cộng tác cho việc chung hoàn thành trong thánh ý Chúa. Cha cũng thông tin cho Đại hội được biết Đức cha Matthêô dù đang giúp giảng tĩnh tâm cho các Linh mục Giáo phận Kontum cũng quan tâm, liên lạc thăm hỏi, khích lệ và hiệp thông với anh chị em trong HĐMV GP.

Mọi người nghỉ giải lao để chuẩn bị đoàn rước bước vào Thánh Lễ. Đúng17g30’, đoàn rước hân hoan tiến vào Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn để tham dự Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Gagelin Kính trong trang nghiêm, sốt sắng. Ước mong sau một ngày cùng làm việc chung, các thành viên HĐMV GP tiếp tục hăng say cộng tác với nhau để xây dựng Giáo phận ngày thêm vững chắc, góp phần việc loan báo Tin Mừng cách tích cực hơn.

Sau Thánh lễ, mọi người chia sẻ niềm vui trong bữa cơm huynh đệ tại Nhà cơm Chủng viện, sau đó chia tay nhau với bao dự tính, kế hoạch và quyết tâm mang theo trong mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi dự tính và chương trình của Giáo phận.

                         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay22,949
  • Tháng hiện tại600,912
  • Tổng lượt truy cập28,252,799

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây