Ngày 21.09 là lễ Thánh Matthêô, tông đồ, thánh sử, bổn mạng Đức Cha Matthêô.Thánh lễ diễn ra lúc 05g30 chiều tại nhà thờ Chính Tòa, với sự hiện diện các cha, các phó tế, các nữ tu, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Đầu Thánh lễ, Đức Cha giới thiệu về Thánh Matthêô, một người thu thuế đã được Chúa chọn làm tông đồ để rao giảng Tin Mừng, và là thánh sử ghi lại toàn bộ Tin Mừng của Đấng Cứu Thế. Đức Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các linh mục luôn biết chu toàn bổn phận, cho mọi tín hữu biết sống xứng hợp với Tin Mừng. Đức Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho ngài biết sống theo gương Thánh tông đồ Matthêô trong trọng trách của mình.
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục lưu ý mọi người đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu đã tỏ lộ lòng thương xót khi kêu gọi người thu thuế tội lỗi là Lêvi. Và khi được gọi, Lêvi đã bỏ hết mọi sự để bước theo Chúa. Thánh nhân được đổi tên là Matthêô, nghĩa người được ơn của Chúa, khẳng định rằng cả cuộc đời của ngài hoàn toàn nhờ vào ơn Chúa trợ giúp. Ngày xưa thánh nhân dùng những con số và chữ viết để làm nghề thu thuế tội lỗi, thì nay ngài dùng nó để ghi lại Tin Mừng cứu độ Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hoàn toàn dứt khoát từ bỏ mọi sự và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Thánh Matthêô đã giới thiệu Chúa bằng chính ngôn ngữ bản xứ của mình. Còn chúng ta phải giới thiệu Chúa bằng cách viết lên cuộc đời của Chúa Giêsu qua cuộc sống hằng ngày.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Tổng Đại diện có lời chúc mừng bổn mạng Đức Cha. Đáp từ, Đức Cha cảm ơn Cha Tổng Đại diện cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
Xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha để ngài làm tròn sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.