Nghi thức dấn thân và tuyên xưng đức tin của quý thầy chuẩn bị lãnh nhận chức thánh

Thứ năm - 15/06/2017 14:35

Nghi thức dấn thân và tuyên xưng đức tin của quý thầy chuẩn bị lãnh nhận chức thánh

Vào lúc 05g00 sáng ngày 16.6.2017, tại nhà nguyện Chủng viện Qui Nhơn, Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ đồng tế trong đó có cử hành nghi thức Dấn thân và Tuyên xưng Đức tin cho 4 thầy vừa mãn thần học: Thầy Louis Lê Ngọc Báu, thầy Loius Huỳnh Minh Tú, thầy Phaolô Nguyễn Duy Thanh và thầy Phaolô Bùi Trọng Vũ. Đây là những nghi thức cần thiết chuẩn bị cho quý thầy sắp lãnh nhận chức phó tế. Nghi thức Dấn thân còn gọi là Nghi thức Tiếp nhận vào số các ứng viên sẽ lãnh nhận chức thánh.

Trong bài giảng, dựa trên Lời nguyện Nhập lễ và các Bài đọc, Đức Giám mục Giáo phận đã nói về ý nghĩa của nghi thức sắp cử hành và bổn phận của quý thầy chuẩn bị nhận chức thánh. Mở đầu nghi thức ngài nói rằng «Vì lòng mến Chúa Kitô thúc đẩy và đã được ơn Chúa thánh thần làm cho dũng mãnh, những người anh em của chúng ta đây sẽ quyết tâm công khai bày tỏ ước vọng hiến thân phục vụ Thiên Chúa và loài người».

Quý thầy hiện đang dự tuần tĩnh tâm tại Chủng Viện Qui Nhơn dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Võ Tá Hoàng. Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào ngày 17.06.2017. Sau đây là một vài hình ảnh của thánh lễ đồng tế.

 

      
 
      
 
      
 
      
 
  

Tác giả bài viết: Chủng viện Qui Nhơn

 Tags: Chủng viện

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại603,342
  • Tổng lượt truy cập28,255,229

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây