Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa Qui nhơn

Thứ ba - 22/03/2016 10:07

Vào lúc 17g30, ngày 22.03.2016, Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự Thánh lễ làm phép dầu, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, quí cha Hạt Trưởng, quí Cha trong Giáo Phận, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha đã nêu lên tinh thần hiệp nhất trong Giáo Hội nói chung, và cách riêng giữa Giám mục và Linh Mục đoàn. Sự hiệp nhất này thể hiện qua việc ban phát các bí tích, tình yêu thương, tinh thần phục vụ... đặc biệt hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các Linh Mục.

Ngày xưa Đức Kitô xức dầu để trở thành ngôn sứ, Tư tế, và Vương quyền. Ngày nay những ai được xức dầu cũng trở thành người phục vụ dân Chúa, đem lời Chúa đến cho mọi người.

Đức Giám mục nói lên ý nghĩa của ba bình dầu làm phép ngày hôm nay:

1.   Dầu Thánh hiến - SC (Sanctum Chrisma): dầu được xức khi cử hành bí tích Rửa tội, giúp người tín hữu gia nhập cộng đoàn dân Chúa. Dầu được dùng cho bí tích Thêm Sức giúp người tín hữu nhận được bảy ơn Chúa Thánh Thần tăng thêm sức mạnh cho lòng đạo đức của người tín hữu. Dầu được xức trong thánh lễ truyền chức Linh mục và Giám mục để trở thành người tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô nơi trần gian dẫn dắt đoàn dân Chúa. Dầu được xức trên bàn thờ và dấu thánh giá trên cột nhà thờ là nơi cung hiến cho Thiên Chúa.

2.   Dầu Dự tòng – OS (Oleum Sanctum): dầu được xức cho người dự tòng để đem lại niềm tin và sức mạnh cho tâm hồn họ, giúp họ sống tốt và đạo đức.

3.   Dầu Bệnh nhân – OI (Oleum Infirmorum): dầu được xức cho bệnh nhân để họ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, tăng sức cho họ chịu đựng mọi đau khổ trong thân xác lúc đau yếu, và cũng giúp họ mạnh mẽ thêm phần hồn cũng như phần xác vì họ thấy được Thiên Chúa luôn ở bên họ…

Đức Giám mục cũng cảm ơn các linh mục đã hy sinh trong việc phục vụ, nhất là những linh mục ở vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các linh mục, xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên các linh mục của Chúa, để chính qua đời sống phục vụ của các ngài mà người khác sẽ nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa. Xin anh chị em giáo dân cũng cầu nguyện nhiều cho Đức Cha, cho các linh mục.

Sau bài giảng, Đức Giám Mục Giáo Phận mời gọi các linh mục lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích truyền chức.

Kế đến Đức Cha Đọc các lời nguyện và làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh.

Kết lễ Đức Cha và đoàn đồng tế kiệu dầu thánh về Tòa Giám Mục.                                                 
 

Tác giả bài viết: Ban truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay18,761
  • Tháng hiện tại428,650
  • Tổng lượt truy cập28,744,019

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây