MÙA PHỤC SINH Ý NGHĨA CỦA SVCG BÌNH MINH VÀ
SINH VIÊN KHÔNG CÓ ĐẠO NHÀ KHÁCH GIÁO PHẬN QUI NHƠN.
Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, anh chị em trong nhóm SVCG Bình Minh và sinh viên không có đạo tại nhà khách giáo phận Qui Nhơn đã có một ngày hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa tại Giáo xứ Tân Quán. Đây là dịp các thành viên trong nhóm SVCG Bình Minh thêm khắn khít và yêu thương nhau, đặc biệt đây cũng là dịp để các bạn sinh viên không có đạo hiểu và biết Chúa nhiều hơn.
Sáng Chúa Nhật Phục Sinh (01/04/2018), nhóm bắt đầu khởi hành đến Giáo xứ Tân Quán. Sau đó, tất cả các sinh viên cùng nhau sinh hoạt, giao lưu cùng với giới trẻ Giáo xứ Tân Quán. Nhóm cũng rất vui vì 50 suất quà Phục Sinh nhóm dành riêng cho những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao đến tay họ. Đó là món quà không mang nặng giá trị vật chất nhưng là tấm lòng mà tất cả các sinh viên đã góp lại để tạo niềm vui lớn và ý nghĩa ngay trong ngày Chúa sống lại.
Tiếp đến, Cha chánh xứ Giáo xứ Tân Quán dành thời gian chia sẻ cho các bạn sinh viên ngay trong Thánh đường. Ngài giới thiệu cho các bạn sinh viên lương giáo và nhắc lại cho các thành viên SVCG ý nghĩa của ngày Chúa Phục Sinh và quà tặng Trứng Phục Sinh. Ngài nói: “ Lễ Phục sinh là ngày lễ tưởng niệm việc chết đi và phục sinh của Chúa Giê-su từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập giá. Và Trứng Phục sinh được xem là biểu tượng của sự Phục sinh của Chúa Giê-su”. Đồng thời, Cha Giu-se còn mời gọi các sinh viên không có đạo hãy đến tham gia và tìm hiểu về giáo lý, về Chúa Giê-su và về việc tham gia các hoạt động của nhóm SVCG Bình Minh. Ngài chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt cộng đoàn cho tất cả mọi người, cách riêng là cho SVCG Bình Minh. “Sinh hoạt cộng đoàn là một yếu tố cần thiết để giúp buổi sinh hoạt có phần vui tươi, sôi động và gắn kết. Vì vậy, cần chọn những bài cử điệu phù hợp mục đích buổi sinh hoạt, đơn giản và các động tác cần có sự liên quan với lời bài hát. Bài cử điệu cần là những bài sôi động, dễ nghe, mới mẻ và trên hết là ca tụng Thiên Chúa.”- Cha chia sẻ.
Kết thúc phần chia sẻ, Ngài mong muốn tất cả các sinh viên luôn đoàn kết, yêu thương nhau, biết quan tâm chia sẻ trong tâm tình huynh đệ trong đời sống đức tin và xã hội.
Tác giả bài viết: SVCGBM
Ý kiến bạn đọc