Trang mới   https://gpquinhon.org
Chủng viện
 
Nghi thức dấn thân và tuyên xưng đức tin của quý thầy chuẩn bị nhận chức Phó tế

Nghi thức dấn thân và tuyên xưng đức tin của quý thầy chuẩn bị nhận chức Phó tế

Đăng lúc: 04:52 - 16/06/2017

Vào lúc 05g00 sáng ngày 16.6.2017, tại nhà nguyện Chủng viện Qui Nhơn, Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ đồng tế trong đó có cử hành nghi thức Dấn thân và Tuyên xưng Đức tin cho 4 thầy vừa mãn thần học: Thầy Louis Lê Ngọc Báu, thầy Loius Huỳnh Minh Tú, thầy Phaolô Nguyễn Duy Thanh và thầy Phaolô Bùi Trọng Vũ.

Quý Thầy Khóa XII Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang lãnh nhận Thừa Tác Vụ Đọc Sách

Quý Thầy Khóa XII Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang lãnh nhận Thừa Tác Vụ Đọc Sách

Đăng lúc: 08:24 - 10/05/2017

Sáng ngày 07.05.2017, lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Gia đình Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã hiệp ý cùng Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang trao Thừa tác vụ Đọc sách cho 36 Thầy khóa XII.

Chuyện đêm này chợt nhớ đêm xưa!

Chuyện đêm này chợt nhớ đêm xưa!

Đăng lúc: 18:29 - 19/03/2017

Mới đó mà đã 42 năm ! Chuyện gì mà lâu dữ vậy ? Thì chuyện của đêm nay, chuyện đêm văn nghệ mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng của của chủng viện Qui Nhơn ! Sở dĩ lâu tới 42 năm, vì đêm văn nghệ 19/3/2017 này đã làm cho ký ức “đổ bộ” về vùng trời kỷ niệm của 42 năm về trước, những ngày giữa tháng 3 xôn xao, náo loạn

Canh tân việc đào tạo linh mục cho thế kỷ 21

Canh tân việc đào tạo linh mục cho thế kỷ 21

Đăng lúc: 17:05 - 09/12/2016

“Ơn gọi linh mục – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” * (tạm dịch: Nguyên tắc căn bản vể đào tạo linh mục), là tên một “sắc lệnh” của Bộ Giáo sĩ, vừa được đăng trên báo L’Osservatore Romano, ấn bản tiếng Ý, ngày 8 tháng Mười Hai 2016, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Tiếng hát thiên thần

Tiếng hát thiên thần

Đăng lúc: 20:47 - 07/08/2016

Ở Tiểu chủng viện, tuy âm nhạc không là một môn học chính thức, nghĩa là có giờ lên lớp, có bài tập về nhà, có thi cử xếp hạng như các môn văn toán latinh … nhưng mỗi sáng chủ nhật trong giờ tập hát, chúng tôi vẫn luôn được những người phụ trách như Cha Trường Cửu năm 66, thầy Tiến năm 67. Cha Trương Phúc Tinh năm 68, cha Khổng Năng Bao …. dạy về nhạc lý và xướng âm,. Trước khi tập hát, các đấng ấy luôn bắt lũ tôi phải xướng âm.

Các đại chủng sinh Qui Nhơn nhận thừa tác vụ giúp lễ

Các đại chủng sinh Qui Nhơn nhận thừa tác vụ giúp lễ

Đăng lúc: 18:33 - 17/04/2016

Trong tâm tình hân hoan, rạng ngời niềm vui Chúa Phục Sinh, đặc biệt bốn đại chủng sinh thuộc Giáo phận Qui Nhơn cũng nhận lãnh Thừa Tác Vụ Giúp Lễ, cùng chung chia niềm vui và lòng hăng say cho sứ vụ mai ngày với lòng tạ ơn và tin yêu vào Chúa Giêsu Thánh Thể.

Vài thông tin về Đại Chủng sinh Qui Nhơn

Vài thông tin về Đại Chủng sinh Qui Nhơn

Đăng lúc: 16:49 - 03/12/2015

Từ đầu năm học đến nay, nhờ tình thương và ơn sủng Chúa, nói chung anh em chủng sinh Qui Nhơn được ổn định. Kỳ họp chủng sinh giáo phận hàng tháng định kỳ vẫn diễn ra đầy đủ dưới sự hiện diện và chia sẻ hướng dẫn của Cha Anrê cũng như từng ý kiến đóng góp quý báu của anh em chủng sinh để xây dựng chủng sinh đoàn Qui Nhơn ngày một thăng tiến hơn, cách riêng là trong thời gian tại Đại chủng viện.

Bản đúc kết Hội nghị thường kỳ 2015 các Đại chủng viện tại Việt Nam

Bản đúc kết Hội nghị thường kỳ 2015 các Đại chủng viện tại Việt Nam

Đăng lúc: 18:38 - 04/07/2015

Thêm vào đó, vì thiếu giáo sư chuyên môn, các chủng viện thường phải mời các giáo sư từ nơi khác đến giảng dạy. Các giáo sư thỉnh giảng chỉ có thể hiện diện một thời gian ngắn, nên không tránh khỏi việc dạy dồn, làm bài gấp. Các tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Việt ở các Đại chủng viện còn hạn chế. Hầu hết các sách thần học và triết học chuyên sâu đều bằng ngoại ngữ. Các chủng sinh cần trau dồi ngoại ngữ để có thể kín múc tận nguồn của tri thức.

Cuộc gặp gỡ Đại Chủng Sinh Qui Nhơn

Cuộc gặp gỡ Đại Chủng Sinh Qui Nhơn

Đăng lúc: 21:14 - 30/06/2015

Sau gần một tháng nghĩ hè, ngày 23.6.2015, có 37 Thầy Đại Chủng Sinh thuộc 4 lớp: Tu đức, triết học 1, triết học 2, thần học 2 và thần học 3 thuộc Giáo Phận Qui Nhơn qui tụ về chủng viện Qui Nhơn để gặp gỡ nhau. Đây là dịp thuận tiện để các chủng sinh có cơ hội học hỏi, đồng hành và đồng cảm với Giáo phận trong hành trình chuẩn bị kỷ niệm biến cố 400 năm Tin Mừng đến với quê hương mình.

Chủng Sinh Qui Nhơn nhận lãnh các thừa tác vụ

Chủng Sinh Qui Nhơn nhận lãnh các thừa tác vụ

Đăng lúc: 18:42 - 26/04/2015

Hiệp với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, vào lúc 5 giờ sáng ngày 26/4/2015, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã chủ tế thánh lễ và trao ban thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho quý Thầy hai lớp Thần học II và Thần học III, trong số đó có 13 anh em chủng sinh Giáo Phận Qui Nhơn

Đức Phanxicô nói với các chủng sinh: trong thiên chức linh mục, không có chỗ cho sự tầm thường

Đức Phanxicô nói với các chủng sinh: trong thiên chức linh mục, không có chỗ cho sự tầm thường

Đăng lúc: 18:26 - 17/04/2014

Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủng viện không phải là nơi để che giấu các giới hạn và mỏng giòn tâm lý, nhưng là nơi để tiến tới. Trích dẫn Đức Pi-ô XI, ngài nói: “Mất đi một ơn gọi thì tốt hơn là mạo hiểm với một ứng viên vốn đã không chắc chắn”. Ngài kêu gọi các chủng sinh có can đảm tìm kiếm một con đường nên thánh khác, bởi vì trong thiên chức linh mục, “không có chỗ cho sự tầm thường”.

Nhật ký tĩnh tâm dự tu Giáo phận Qui Nhơn 02-04-2013

Nhật ký tĩnh tâm dự tu Giáo phận Qui Nhơn 02-04-2013

Đăng lúc: 08:38 - 09/08/2013

Nói chung anh em cảm thấy hài lòng về kỳ tĩnh tâm này vì thấy đời sống đức tin mình được hâm nóng, được soi sáng nhiều điều. Việc tham dự phụng vụ đem lại sự an ủi, nâng đỡ rất lớn. Những bài giảng tĩnh tâm rất hay. Việc ăn uống, thể thao ngủ nghỉ vui vẻ và hòa đồng. Một người anh em đã nói lên tâm tình của mình qua một bài thơ tự sáng tác:

Tiểu chủng viện Làng Sông năm 1964

Tiểu chủng viện Làng Sông năm 1964

Đăng lúc: 03:55 - 10/11/2012

Tiểu Chủng viện Làng Sông năm 1964 Ngày 14-01-1964 - Kỷ Niệm Đệ Nhất Bách Chu Nên TCVLSQN

Chủng Viện Qui Nhơn mừng lễ Mân Côi

Chủng Viện Qui Nhơn mừng lễ Mân Côi

Đăng lúc: 12:08 - 09/10/2012

Buổi hành hương thật sốt sắng và tốt đẹp vì thời tiết tốt dù trước đo mưa tầm tã. Những chủng sinh lần đầu tiên đi bộ hành hương cảm thấy áo hức dù đường khá xa.

Ngày chủng sinh tựu trường

Ngày chủng sinh tựu trường

Đăng lúc: 11:09 - 09/09/2012

Trong số 36 thầy tựu trường năm nay có 10 thầy thần học III, 10 thầy vừa mãn năm thực tập mục vụ sẽ vào thần học I, 9 thầy triết II và có 7 thầy mới sẽ học năm thứ nhất, khóa XIII (2012-2020).

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 994
  • Tháng hiện tại: 94418
  • Tổng lượt truy cập: 12238678