Trang mới   https://gpquinhon.org

Chào mừng Tập san MỤC ĐỒNG, đẩy mạnh việc chăm sóc tiếng Việt cho con em

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/04/2017 22:30
Chào mừng Tập san MỤC ĐỒNG, đẩy mạnh việc chăm sóc tiếng Việt cho con em
 
Giáo phận Qui Nhơn sẽ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin mừng (1618-2018) vào ngày 26-7-2017 tới đây. Trong bầu khí nô nức chuẩn bị của các thành phần Dân Chúa, Ban Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận đã xúc tiến thực hiện một Tuyển tập thơ văn dành cho các bạn trẻ, dự kiến cứ ba tháng xuất bản một tập, lấy tên là Mục Đồng. Đức Giám mục Giáo phận đã chúc lành cho dự phóng và ưu ái viết lời giới thiệu ở trang đầu tập 1. Tập 1 này có phụ đề “Chào Xuân”, ban đầu dự tính phát hành dịp Tết vừa qua, nhưng gặp một vài khó khăn trở ngại nên mãi tới nay mới có thể ra mắt mọi người. Thứ Hai, ngày 24-4-2017 vừa qua, tại văn phòng Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục, Ban Biên tập đã có buổi gặp gỡ chung để chúc mừng Mục Đồng số ra mắt, với sự hiện diện của Linh mục Giuse Trương Đình Hiền (Nhà thơ-Nhạc sĩ Sơn Ca Linh), Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn.
Cùng với tập san in, Ban Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận còn xúc tiến thực hiện một website song song, cũng mang tên Mục Đồng, tại điện chỉ: www.tapsanmucdong.net, sẽ khai trương trong ngày lễ kính Thánh Giuse 01-5-2017. Cả hai là những cố gắng phục vụ, nhằm chăm sóc tiếng Việt cho thanh thiếu niên và nhi đồng, cách riêng là các bạn trẻ trên địa bàn Giáo phận nhà. Ai trong chúng ta không thấy xót xa trước tình cảnh tiếng Việt đang bị suy thoái trầm trọng hiện nay? Là con cái Chúa, chúng ta đặc biệt đau lòng về điều ấy, bởi vì tiếng mẹ đẻ là phương tiện không thể thay thế được trong công cuộc loan báo Tin mừng cho đồng bào người Việt.
Nỗ lực giúp lớp trẻ trong Giáo phận trau dồi tiếng mẹ đẻ đã được Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận theo đuổi từ 8 năm nay, với các cuộc thi văn thơ dành cho tuổi học sinh (Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn) và người lớn (Các giải thơ xướng họa và Giải Viết Văn Đường Trường), với Câu lạc bộ sáng tác trẻ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, với học bổng Đặng Đức Tuấn, với nội san Hoa Biển của Câu lạc bộ và nay với Tập san Mục Đồng. Những nỗ lực này đã có được một số kết quả. Tuy nhiên, kết quả sẽ còn tăng gấp bội nếu được sự quan tâm nhắc nhở của quý Cha và quý Phụ huynh. Các linh mục cần quan tâm chăm sóc tiếng Việt cho Dân Chúa để đào tạo những tông đồ giàu năng lực và để ươm mầm ơn gọi. Quý Phụ huynh, hơn ai hết, cần chăm sóc tiếng mẹ đẻ cho con em mình, bởi vì khả năng nói và viết tiếng Việt càng vững, nhân cách bạn trẻ càng phát triển. Kinh nghiệm cho thấy “học ăn, học nói” đi liền với “học gói học mở”. "Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà, có duyên”.
Tập san báo giấy và website Mục Đồng hy vọng sẽ là người đồng hành tốt để giúp các bạn trẻ thấy hứng thú dồi mài tiếng Việt, tập viết văn làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ hầu xây dựng nhân cách mình và góp phần loan báo Tin mừng, tôn vinh danh Chúa.
Ước mong các linh mục, tu sĩ, quý phụ huynh và các vị phụ trách giới trẻ sẽ có sáng kiến giúp cho thật đông bạn trẻ trong Giáo xứ đọc được tập san này. Những ai không có điều kiện tiếp cận với tập báo in, có thể đọc trực tuyến file PDF của tập san, tại các địa chỉ: www.gpquinhon.org - www.tapsanmucdong.net - www.vanthoconggiao.net .
Mọi thắc mắc, góp ý, đăng ký mua báo và bài vở cộng tác xin liên lạc qua email:  <tapsanmucdong@gmail.com>.
Kính chúc mọi người muôn ơn lành của Chúa. 
 


 

 

 

 

 

 
Tác giả bài viết: Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục
Từ khóa:

văn thơ, mục đồng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 8729
  • Tháng hiện tại: 90779
  • Tổng lượt truy cập: 12235039