Trang mới   https://gpquinhon.org

Mồng hai tết tại Giáo xứ Tuy Hòa

Đăng lúc: Thứ hai - 30/01/2017 17:36
Hôm nay Giáo hội kính nhớ tổ tiên ông bà, và đặc biệt nhớ ơn công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đặc biệt trong thánh lễ này,  giáo xứ Tuy Hòa cũng chúc thọ cho những người già tử 75 tuổi trở lên,. Trước khi được quí cha đồng tế  trao quà,  em Xuân Quỳnh, đại diện hàng con cháu có lờii chúc thọ

Kính thưa ông bà  của chúng con. 
 
Truyền thống dân tộc Việt nam luôn nhắc nhở :” Cây có cội ,nước có nguồn, con người có tổ có tông”. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, ở đâu ta cũng gặp hình ảnh con cháu quây quần chúc tết ông bà cha mẹ, dâng lên nén hương kính nhớ tổ tiên. Đây không chỉ là truyền thống dân tộc mà còn là điều răn căn bản của người công giáo : “ thứ bốn,  thảo kính cha mẹ “.   

Trong tâm tình đó, hôm nay con xin được đại diện cho lớp con cháu trong giáo xứ để kính dâng lên ông bà, những bậc cao niên của giáo xứ lời chúc trường thọ và lời tri ân của tất cả con cháu chúng con.

Trong mỗi gia đình, Ông bà, cha mẹ là những người  đầu tiên dạy cho con cháu bài học kính yêu Thiên Chúa. Những lời kinh đầu tiên , những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đến với chúng con không phải từ lớp giáo lý cũng chẳng phải từ giáo đường mà chính từ những bậc cao niên. Ông bà đã dạy chúng con làm dấu thánh giá, dạy chúng con đọc kinh, tập cho chúng con biết cầu nguyện từ khi chúng con còn thơ dại… Những điều tưởng là tầm thường đó nhưng khi lớn khôn chúng con mới thấy nó quan trọng và quý giá cho việc sống đạo của mình như thế nào !

Không chỉ trong gia đình mà cả trong cộng đồng Giáo Xứ, ông bà cũng là những trụ cột, luôn sẵn sàng góp công góp sức xây dựng và bảo vệ cộng đoàn. Từng viên gạch, từng hàng cây trong giáo xứ này mãi mãi còn ghi công đức của ông bà.

Nếu Chúa đã chọn Phêrô làm hòn đá tảng để xây Hội thánh thì chúng con tin rằng quý bậc cao niên đây cũng là những viên gạch mà Chúa đã dùng để xây dựng giáo xứ này.

Nhân dịp năm mới, chúng con xin được gởi đến quý Ông Bà, quý bậc cao niên lời tri ân cảm tạ, lời chúc sức khỏe an vui tuổi già. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ ông bà trong bình an
Chúng con đồng kính chúc.

Sau đó, các cụ vui vẻ hân hoan khi được nhận cành hoa, gói quà và phong bao lì xì từ tay quí cha đồng tế.

 






Nhấn vào để xem tiếp
 
Từ khóa:

Tuy Hòa, ông bà, chúc thọ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3378
  • Tháng hiện tại: 111585
  • Tổng lượt truy cập: 12255845