Trang mới   https://gpquinhon.org

ĐTC ban ơn toàn xá cho Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đăng lúc: Thứ hai - 06/07/2015 18:54

GNsP‬ (30.06.2015) – Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế nhận linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban đặc ân ơn toàn xá cho Hội Dòng.

 

pope-francis
 

Ơn Toàn Xá này dành tất cả những ai hành hương đến nhà thờ Thánh Anphong ở Rôma hoặc bất kỳ nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi trên thế giới để tôn kính linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 27 tháng 06 năm 2016.



Cha Michael Brehl, Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

Cha Michael Brehl, Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

Các điều kiện thông thường để được nhận ơn toàn xá là xưng tội, rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu nguyện với Mẹ Maria Rất Thánh của chúng ta.

 

Indulegence_2


 

Những ai vì bệnh tật, tuổi già hay vì một lý do nghiêm trọng nào khác không thể thực hiện một cuộc hành hương cũng có thể nhận được ơn toàn xá. Họ nhận được ơn, miễn là hiệp ý thiêng liêng với việc mở Năm Thánh và ăn năn tội cũng như có ý muốn hoàn thành các điều kiện thông thường. Để nhận được ơn này họ cần cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, dâng những đau khổ bệnh tật của mình trước linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

GNsP (theo cssrredemptoristi.com)



Bản dịch Việt ngữ sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

 
Prot. N. 353/15/1
Đức Giáo Hoàng
 
Với lòng vâng phục và sự kính trọng của người con thảo đối Đức Thánh Cha, vị Chưởng Ấn của Dòng Chúa Cứu Thế, linh mục John Charles Vargas cho biết năm tới sẽ kỷ niệm 150 năm việc Đức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX ủy thác và chuyển giao cho nhà thờ thánh Anphongsô trên đồi Esquiline phục hồi sùng kính công khai bức linh ảnh Đức Trinh Nữ Maria đang bồng ẵm con trẻ Giêsu, được biết đến với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Vì mục đích làm sáng danh Thiên Chúa, và để nguyện xin sự chuyển cầu rất có thần thế của Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt trong thời điểm đầy xáo trộn này, cũng như để cổ võ sự sùng kính và lòng trông cậy của người tín hữu đối với Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ ngày 27 tháng 6 năm 2015 đến ngày 27 tháng 6 năm 2016, sẽ có những buổi cử hành phụng vụ thật đặc biệt, những cuộc hành hương cũng như các giờ sùng kính và những buổi học hỏi chia sẻ giáo lý được tổ chức tại nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma nơi bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được lưu giữ, và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Để nguồn mạch ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy trên người tín hữu tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ và hành hương này, Cha Thỉnh Nguyện Viên của Dòng Chúa Cứu Thế đã đệ xin ơn toàn xá cho năm thánh.
 
Ngày 10 tháng Sáu năm 2015

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các tín hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành hương đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng tham gia vào các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria.

Các tín hữu bị ngăn trở tham dự vào các việc đạo đức này, vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc nguyên nhân nghiêm trọng khác, vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá, nếu, thật lòng đau đớn ăn năn về mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường, họ kết hợp thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh và hành hương, bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria trong khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó phải chịu trong cuộc sống trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.
 
Vì thế, để có thể lãnh nhận được ân xá ngang qua những chỉ dẫn của Hội Thánh, Tòa Ân Giải tha thiết đề nghị các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế quảng đại hy sinh cho việc cử hành Bích Tích Giải Tội cũng như việc mang Mình Thánh Chúa đến cho những anh chị em yếu đau. 

Đặc ân này được ban cho năm thánh, và không rút lại những gì trái ngược với đặc ân này.

Maurus, Cardinal Piacenza
Major Penitentiary Christopher
Nykiel Regens
 
 




 

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 2277
  • Tháng hiện tại: 114433
  • Tổng lượt truy cập: 12258693