Trang mới   https://gpquinhon.org

Khánh thành nhà thờ Trà Câu năm 1960 (Quảng Ngãi)

Đăng lúc: Thứ hai - 20/06/2016 06:59


Nhà thờ Trà Câu thời chiến tranh


 

Khánh thành nhà thờ Trà Câu năm 1960 (Quảng Ngãi)

Nhân dịp đi Quảng Ngãi làm lễ Sinh Nhựt, trên đường về Qui Nhơn ngày 26.12.1960, Đức giám mục địa phận (Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi) đã ghé địa sở Trà Câu. Cùng đi với ngài, ngoài cha Hạt trưởng và một số đông các cha các thầy, lại có ông Tỉnh trưởng Quảng Ngãi và rất nhiều công chức.

Một đám rước và một cuộc mừng vĩ đại đã được tổ chức lúc Đức giám mục tới nơi. Các học sinh trường Trung học Đăng Khoa đã biểu diễn nhiều môn thể thao rất đặc sắc. Sau đó Đức cha đã chủ sự làm phép ngôi thánh đường và làm lễ tại nhà thờ mới cho giáo hữu và quan khách xem.

Mới về Trà Câu chưa đầy 3 năm, cha Nguyễn Văn Bích đã có công lớn với địa sở. Một trật ngài đã xây cất ngôi thánh đường đẹp đẽ, rộng rãi, sáng sủa, mát mẻ, và một ngôi trường lộng lẫy (Trường Đăng Khoa). Người dân quận Đức Phổ và các miền chung quanh rất phấn khởi, vì từ nay con em họ không phải tốn phí đi học xa. Cha Bích đã xây dựng cho Trà Câu nhà thờ, nhà trường, cha còn đem biết bao linh hồn về với Chúa. Ở Trà Câu mới hơn 2 năm, cha đã rửa tội 1.300 người và hiện còn đang dạy đạo cho độ 5.000 nữa!

Vì sự tận tụy hy sinh của ngài, nên đồng bào trong quận, không phân biệt lương giáo, quý mến ngài như cha!

(Trích "Bản Thông Tin Địa phận Qui Nhơn", số 19, tháng 11-12 năm 1960, tr. 14-15)




 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2354
  • Tháng hiện tại: 158161
  • Tổng lượt truy cập: 12134948