Trang mới   https://gpquinhon.org

Ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót cho thầy thuốc và thầy giáo tại Chính Tòa

Đăng lúc: Thứ hai - 24/10/2016 19:34
Theo lịch Phụng vụ, hôm nay thứ 3 ngày 18.10.2016 lễ kính Thánh Luca – Thánh Sử. Ngài là người Hy-lạp, ngoại giáo trở lại, và là môn đệ của Thánh Phaolô, tác giả Tin Mừng thứ ba và sách Tông Ðồ Công Vụ.
 
Ngài là một Thầy thuốc. Thánh Phaolô gọi ngài là “Thầy thuốc yêu quý của tôi” (Cl 4,14). Ngài cũng là một nhà văn, họa sĩ với ngòi bút đầy lòng thương cảm, diễn tả và phát họa hình ảnh một Thiên Chúa đầy lòng thương xót đối với nhân loại.
 
Theo lịch cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót (từ 13.12.2015 đến 13.11.2016). Hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho giới Thầy thuốc và Thầy giáo tại các Giáo xứ. Tại Giáo xứ Chính Tòa, vào lúc 5 giờ 30 chiều, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ cách trọng thể cho gần 30 Thầy thuốc và Thầy giáo cùng sự tham dự của giáo dân Giáo xứ. Trong Thánh lễ, Đức Giám Mục đã đề cao vai trò và nhiệm vụ của Thầy thuốc và Thầy giáo Công giáo trong xã hội ngày hôm nay là dùng chính khả năng Chúa ban để làm chứng tá đức tin.
 
Sau Thánh lễ có bữa tối thân mật tại Hội trường Giáo xứ.

 
 

 

 

 

 

 
 

 


 
 

 
 

 


 

 

 

 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 6665
  • Tháng hiện tại: 156220
  • Tổng lượt truy cập: 12133007