Trang mới   https://gpquinhon.org

Thông báo gia hạn nhận bài Giải văn thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần VII (2016)

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/02/2016 18:11
BAN MỤC VỤ VĂN HÓA và GIÁO DỤC GP QUI NHƠN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN

 

THÔNG BÁO
Gia hạn nhận bài Giải văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn lần VII (2016)
 


 
1. Theo thể lệ ban đầu, hạn chót nhận bài dự thi “Giải văn thơ Lm.Đặng Đức Tuấn lần VII-2016” là 1/3/2016. Tuy nhiên, năm nay do Tết Nguyên Đán muộn, các giáo xứ cũng bận nhiều công tác mục vụ khác, nên đến nay số lượng bài nhận được vẫn còn ít và rời rạc. Ban tổ chức (BTC) quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi thêm 1 tháng, đến ngày 1/4/2016 là hạn chót, để các em có thêm thời gian hoàn thiện bản thảo dự thi một cách tốt nhất.
 
Kính mong quý Cha Sở tiếp tục động viên thúc đẩy các em viết bài dự thi. Xin các anh chị trong Ban văn hóa, Ban giáo lý ở các giáo xứ tiếp tục tổ chức cho các em viết bài (theo đúng những quy định của thể lệ) và tập hợp bài gởi về cho BTC đúng thời hạn nói trên.
 
* Lưu ý: Các Cha sẽ về Quy Nhơn dự Lễ Dầu vào ngày Thứ Ba Tuần Thánh, 22/3/2016. Vì thế, để được thuận tiện, các em nên cố gắng hoàn thành bài dự thi của mình trước ngày ấy và nộp cho Cha Sở mang về gởi cho BTC.
 
2. Những em trong độ tuổi được dự thi (như trong thể lệ qui định), nhưng không có điều kiện gởi bài tập thể theo tổ chức của giáo xứ, vẫn có thể gởi bài trực tiếp qua bưu điện về cho BTC theo địa chỉ sau:
 
                         Lm. Võ Tá Khánh
                         Tòa Giám Mục Qui Nhơn
                         116 - Trần Hưng Đạo
                         Tp. Qui Nhơn, Bình Định
 
Tuy nhiên các em phải xin “Mẫu giấy thi” nơi Cha Sở và các anh chị giáo lý viên, hoặc truy cập website của Giáo phận (gpquinhon.org), vào mục “Download tài liệu” để tải “Mẫu giấy thi Giải ĐĐT” về và in ra trên giấy A4, trang 1 riêng và các trang sau riêng, mỗi tờ giấy chỉ viết một mặt, mặt sau để trắng. Mỗi bài đều bắt đầu với một trang 1 mới, không viết tiếp vào bài trước. Các em nhớ điền đầy đủ các thông tin trên mẫu giấy theo như thể lệ qui định, chép tay bài thi của mình rồi gởi về thì mới hợp lệ. Nhớ ghi rõ ngoài bì thư “Bài dự thi giải ĐĐT” để tránh bị chuyển nhầm.
 
BTC nhờ các em báo cho nhau biết việc gia hạn này và rất mong nhận được nhiều bài dự thi trong giai đoạn “nước rút” này để cuộc thi đạt kết quả mong muốn.
 
Qui Nhơn, ngày 28-2-2016
TM Ban Tổ chức

Tađêô Nguyễn Thanh Xuân,
Chủ nhiêm CLB Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn
 

Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4058
  • Tháng hiện tại: 107711
  • Tổng lượt truy cập: 12251971