Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 10 : Chiếu tỏa niềm tin khi biết chạnh lòng thương

Đăng lúc: Thứ bảy - 31/01/2015 18:48
Giáo huấn số 10
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN KHI BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG
.
Thế giới hôm qua cũng như hôm nay vẫn có những người bị ám bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của danh vọng..., vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền và bị vất bên lề xã hội. Chính vì thế, những người môn đệ Chúa Kitô, những người rao giảng Tin Mừng, cần có tấm lòng biết chạnh thương như Đức Kitô để yêu thương và phục vụ. Đó chính là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đang nhắc nhở và thúc bách mời gọi trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 24:
 
«Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; công đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu».
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 1482
  • Tháng hiện tại: 77028
  • Tổng lượt truy cập: 12221288