Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 17: Chiếu tỏa niềm tin bằng hy sinh thầm lặng

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/03/2015 04:12
CHIẾU TỎA NIỀM TIN BẰNG HY SINH THẦM LẶNG
 
Phụng vụ Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay gần như đưa chúng ta đến sát mầu nhiệm Chết và Sống lại của Đức Kitô sắp được cử hành long trọng trong Tuần Thánh sắp tới. Vì thế, sứ điệp Phụng Vụ gần như tập chú giới thiệu ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Tử nạn - Phục sinh mà dấu chỉ “hạt lúa mì rơi xuống đất” được nêu bật như “quy luật của muôn đời”. Sứ điệp nầy lại được nhắc lại trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 24, của Đức Thánh Cha Phanxicô:
 
«Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng luôn luôn để tâm tới kết quả, vì Chúa muốn nó sinh hoa kết quả. Nó chăm sóc hạt giống và không mất kiên nhẫn với cỏ dại. Người gieo giống khi thấy cỏ dại mọc lên giữa hạt giống thì không càu nhàu hay phản ứng thái quá. Họ tìm cách để cho Lời được nhập thể trong một hoàn cảnh nhất định và phát sinh những hoa quả của đời sống mới, dù những kết quả này có vẻ chưa hoàn hảo hay đầy đủ. Người môn đệ sẵn sàng mạo hiểm đời mình, thậm chí chấp nhận tử đạo, để làm chứng cho Đức Giêsu, nhưng mục tiêu không phải là muốn có kẻ thù, mà là để thấy Lời của Thiên Chúa được chấp nhận và sức mạnh giải thoát và đổi mới của Lời được tỏ lộ».
Tác giả bài viết: WGPQN
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1259
  • Tháng hiện tại: 94683
  • Tổng lượt truy cập: 12238943