Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn số 32 : Chiếu tỏa niềm tin bằng tin yêu hy vọng

Đăng lúc: Thứ hai - 06/07/2015 02:36
Giáo huấn số 32 
 
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN BẰNG TIN YÊU HY VỌNG
 
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhấn mạnh với chúng ta về thái độ đức tin đúng nghĩa và trưởng thành mà mỗi người cần phải có: Chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta đón nhận Đức Kitô với tất cả tâm hồn và ý thức của một người con đối với người cha nhân hậu; một nhân loại tầm thường, tội lỗi đối với Thượng Đế Toàn năng và khoan dung. Chính niềm tin đó sẽ xóa đi những thái độ “bi quan vô bổ” khi phải đối diện với những thách đố trên con đường rao giảng Tin Mừng, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 84:
 
“Niềm vui của Tin Mừng là cái không ai hay điều gì có thể lấy mất được của chúng ta (xem Gioan 16,22). Những điều xấu của thế giới -và của Hội Thánh- không thể là cái cớ để chúng ta giảm bớt sự dấn thân và nhiệt tình. Chúng ta hãy coi chúng như là những thách thức có thể giúp chúng ta lớn lên. Với con mắt đức tin, chúng ta có thể thấy ánh sáng mà Chúa Thánh Thần luôn luôn chiếu dọi giữa bóng tối, đồng thời không bao giờ quên rằng “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rôma 5,20)”.
Tác giả bài viết: WGPQN
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 3559
  • Tháng hiện tại: 159366
  • Tổng lượt truy cập: 12136153