Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo khu 6 (Giáo xứ Tuy Hòa) mừng bổn mạng

Đăng lúc: Thứ năm - 09/06/2016 06:15
Giáo khu 6 thuộc giáo xứ Tuy Hòa được cha FX. Nguyễn Xuân Văn quá cố thành lập năm 1993 và chọn thánh tử đạo Giuse Trần Văn Tuấn làm quan thầy. Đến năm 2009, giáo họ Hóc Gáo nâng lên thành giáo xứ  và cắt bớt một phần của giáo khu 6 là xã Hòa Thắng sát nhập vào Hóc Gáo.

Phạm vi giáo khu 6 xa nhà thờ, đời sống giáo dân còn nghèo sống nghề làm ruộng. Đời sống đạo còn non yếu. Hằng năm đến ngày bảy tháng sáu là bổn mạng của giáo khu sáu, giáo dân tập trung tại một căn nhà được chọn để tổ chức mừng với nhau.

Theo ý muốn của cha Phêrô Đặng Son, chánh xứ Tuy Hòa , năm nay, giáo dân khu sáu tiến về nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng bổn mạng thánh Giuse Trần Văn Tuấn. Đây là thánh lễ đầu tiên  tại nhà thờ thật là trang nghiêm sốt sắng, có sự tham dự và cầu nguyện của cộng đoàn dành cho giáo khu sáu.

Giáo khu sáu mình ngộ quá phải không em
Hai ba tuổi đời mà vẫn còn bú mớm
Sợ bước đi bằng đôi chân khập khễnh
Giáo khu sáu mình ngộ quá phải không anh
Cứ bước đi sẽ có người dìu dắt
Sóng gió chỉ làm ta run một chút
Chính Thánh Thần luôn mãi ở bên ta

 



























 
Tác giả bài viết: Phaolô Lê Hữu Định
Nguồn tin: Giáo xứ Tuy Hòa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 3053
  • Tháng hiện tại: 158860
  • Tổng lượt truy cập: 12135647