Trang mới   https://gpquinhon.org

Khóa Thường Huấn Linh Mục năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/09/2014 14:46
Theo truyền thống, cứ vào khoảng tháng 9 hằng năm, mùa khai giảng, các linh mục Giáo phận Qui Nhơn lại thu xếp công việc của giáo xứ để cùng nhau tham dự khóa thường huấn linh mục hằng năm tại Chủng Viện Qui Nhơn. Khóa thường huấn năm nay được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 9.

Các khóa thường huấn linh mục là một đòi buộc của Giáo Hội  để cập nhật hóa kiến thức, đồng thời là một bảo đảm cho sứ vụ truyền giáo được thực hiện cách trung thành theo như lời của Tông huấn Pastores dabo vobis. Chủ đề của khóa thường huấn 2014 tập trung vào việc học hỏi Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Evangelii Gaudium – Niềm vui Tin Mừng. Một Hội Thánh mở cửa”. Chủ đề phụ “Một Hội Thánh mở cửa” được cảm hứng từ số 46 của Tông Huấn: “Một Hội Thánh “đi ra” là một Hội Thánh mở cửa”. Lý do “mở cửa” được Đức Thánh Cha giải thích là để đến được các biên giới loài người, và để như một nhà cha rộng mở hầu khi đứa con trở về thì nó có thể vào ngay được trong nhà. Đồng thời các cánh cửa mở cũng tượng trưng cho các bí tích phải luôn luôn trong tình trạng mở để Hội Thánh trở thành nơi tạo điều kiện cho ân sủng thay vì là một Hội Thánh ban phát ân sủng.

Các bài thuyết trình được chọn lựa theo các chủ đề lớn trong Tông huấn, và dĩ nhiên không thể nói hết được những vấn đề đã được đề cập đến trong 288 số của Tông huấn. Có tất cả 6 đề tài được chọn theo yêu cầu mục vụ và truyền giáo hiện nay của giáo phận:

1. Loan báo Tin Mừng bằng niềm vui và nhiệt tình: một con đường tân Phúc Âm hóa (Đức cha Matthêô)

2. Hoán cải mục vụ (conversion pastorale): chương trình hành động của tiến trình tân Phúc Âm hóa  (Cha Giuse Trương Đình Hiền)

3. Canh tân đời sống kỷ luật và nghệ thuật đồng hành (Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ)

4. Một chiều kích xã hội của việc loan báo Tin Mừng: ưu tiên chọn người nghèo (Cha Anrê Đoàn Văn Điểm)
 
5. Lòng đạo đức bình dân: hội nhập văn hóa để rao giảng Tin Mừng (Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính) 
 
6. Bài giảng thánh lễ dưới ánh sáng của Tông huấn Evangelii Gaudium (Cha Giuse Võ Tá Hoàng)
 
Mỗi đề tài gồm có 2 phần. Phần đầu tập chú vào việc trình bày giáo huấn của tông huấn liên quan đến đề tài, với sự tham chiếu những văn kiện khác của Giáo Hội. Tiếp đến là phần áp dụng vào chương trình mục vụ và truyền giáo của giáo phận. Để việc học hỏi và áp dụng được thêm phong phú và thiết thực, mỗi đề tài sẽ đưa ra những gợi ý để thảo luận và đúc kết.
 
Khóa thường huấn đã kết thúc vào lúc 11 g ngày 19 tháng 9. Trước khi ra về, cha Hạt trưởng Gò Thị Phêrô Nguyễn Văn Kính, với tư cách là hạt trưởng niên trưởng, đã đại diện cho linh mục đoàn Giáo phận Qui Nhơn chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Đức cha Matthêô. Trở về giáo xứ trong niềm vui, các linh mục trong giáo phận đã tin tưởng đem ra áp dụng những hiểu biết về giáo huấn của Giáo Hội với niềm hăng say trong công việc phục vụ Nước Chúa.

 

























































 

Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3462
  • Tháng hiện tại: 159269
  • Tổng lượt truy cập: 12136056