Trang mới   https://gpquinhon.org

Nhà thờ Phú hòa, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa

Đăng lúc: Thứ ba - 01/04/2014 23:49
Sau khi trùng tu nhà xứ giáo xứ Phú Hòa, cha sở cùng với bà con giáo dân đã cố gắng trùng tu lại ngôi nhà thờ cổ kính gần trăm tuổi. Ngôi nhà thờ được xây dựng từ thời cố Thuận làm cha sở  năm 1920. Ngôi nhà thờ vẫn đứng đó mặc dù bao nhiêu thăng trầm của lịch sử.

Thời gian trôi qua như dòng chảy, nhà thờ Phú Hòa vẫn sừng sững cùng với sương nắng, gió mưa. Nó vẫn là những kỷ niệm khó quên của biết bao lớp người; tiếng chuông của nó cứ mãi ngân vang mỗi sáng và chiều hôm như tiếng mời gọi của Chúa dành cho mỗi người hãy đến để được nuôi sống tâm linh và đón nhận ơn cứu độ. Nơi đây biết bao người đi xa vẫn nhớ về, bao nhiêu người đã khuất được hưởng nhờ lời nguyện cầu sớm hôm, bao người trẻ nhờ nó đã lớn lên với sức sống niềm tin. Nhà thờ vẫn kiên vững đứng đó với thời gian mang lại cho chúng tôi sức sống niềm tin lâu bền. Nó còn đó, dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa vẫn tồn tại trên quê hương xứ sở thân yêu này. Chúng tôi sung sướng vì có nó chúng tôi lãnh nhận những hồng ân, và bây giờ chúng tôi cũng nhờ nó mà được mời gọi tham gia vào công việc truyền giáo.


 















 
Tác giả bài viết: GLV PHÚ HÒA
Nguồn tin: Giáo xứ Phú hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 2566
  • Tháng hiện tại: 91580
  • Tổng lượt truy cập: 12235840