Trang mới   https://gpquinhon.org

Họ nào truyền giáo cho họ nấy

Đăng lúc: Thứ tư - 12/08/2015 18:35
 

Dịp tết 2011 và 2012, Đức Cha Matthêô đã chủ tế thánh lễ họp mặt của bà con họ Võ tỉnh Bình Định tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn. Ở cả hai lần, trong bài giảng ngài đều nhấn mạnh ý tưởng: “Họ nào truyền giáo cho họ nấy”. Có nghĩa là: Họ Lê truyền giáo cho họ Lê, họ Nguyễn cho họ Nguyễn, họ Trần cho họ Trần, họ Võ cho họ Võ... Được khích lệ bởi ý tưởng ấy, những năm sau Ban Liên lạc Võ tộc Công giáo Bình Định đã mạnh dạn “đi ra”, dịp tết năm 2013 đã tổ chức hành hương thăm viếng 4 từ đường đồng tộc lương dân tại hai huyện An Nhơn và Tây Sơn và dịp tết 2015, hành hương thăm viếng 4 từ đường khác tại hai huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn. Cũng trong thời gian này, ý tưởng trên được định hình rõ hơn với hình ảnh “Mỗi nhà thờ giáo xứ là một mái từ đường cho trăm họ”. Thay vì xây dựng những từ đường dòng họ riêng, người Công giáo nhận ra nơi “nhà thờ” giáo xứ một từ đường (từ = thờ, đường = nhà) chung cho muôn dân. Hằng năm mỗi dòng họ sẽ chọn một ngày (có thể là ngày lễ của vị thánh thuộc dòng họ mình) làm ngày truyền thống, xin cha sở dâng lễ cầu nguyện cho bà con đồng tộc còn sống và đã qua đời, và mời anh chị em đồng tộc lương dân cùng đến dự. Năm 2014, thay vì cuộc họp mặt chung, ngày mùng 8 Tết, bà con Võ tộc tại 12 giáo xứ thuộc giáo phận Qui Nhơn đã tổ chức thánh lễ như thế, tuy nhiên còn rất dò dẫm, chỉ riêng tại giáo xứ Tuy Hòa có giờ chia sẻ trước thánh lễ và dùng cơm sau thánh lễ. Trong năm 2015, tại một số giáo xứ thuộc tỉnh Bình Định, thánh lễ này đã chuyển sang mùa hè. Tại giáo xứ Qui Đức, thánh lễ vào ngày Thứ Sáu 17-7-2015, lúc 4g30 sáng. Do lễ quá sớm, không thể mời bà con lương dân tham dự. Sau lễ một số người đã gặp nhau uống cà phê tại quán trước nhà thờ để rút kinh nghiệm cho năm tới. Tại giáo xứ Vĩnh Thạnh, cha xứ đồng ý cho tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chúa nhật, 26-7. Mười đại diện của 5 từ đường lương dân đã đến dự thánh lễ và buổi trà đàm tại nhà xứ ngay sau thánh lễ. Có 5 vị trong Ban Liên lạc Võ tộc Công giáo Bình Định và một số bà con Võ tộc các xứ bạn cùng đến dự. Bà con Võ tộc giáo xứ Phú Hữu chọn ngày lễ Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ (01-8) hằng năm làm ngày truyền thống, tuy nhiên do một vài trở ngại, năm nay thánh lễ được tổ chức muộn đi một tuần, vào Chúa nhật 09-8 vừa qua. Có khoảng mười đại diện các từ đường lương dân thuộc huyện Tây Sơn đến dự thánh lễ và chia sẻ bữa ăn “giỗ hiệp thông” của bà con họ Võ trong giáo xứ. Sau bữa ăn, Ban Liên lạc Võ tộc Công giáo Bình Định và đại diện đồng tộc giáo xứ Phú Hữu đã theo một đại diện lương dân về thăm từ đường của vị này, có phả đồ 13 đời, là gốc tổ của mấy từ đường khác trong khu vực.

Thể nghiệm của Ban Liên lạc Võ tộc Công giáo Bình Định đã giúp nhiều người nhận ra rằng tương quan dòng họ là một nhịp cầu rất tốt cho việc truyền giáo, là con đường để mình đến với lương dân và đưa họ đến với Chúa. Một vài nhóm thuộc các dòng họ khác nay cũng đã khởi sự liên kết với nhau để tổ chức thánh lễ cho dòng họ mình. Cụ thể, sáng 08-8-2015 vừa qua tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn đã có thánh lễ cầu nguyện cho bà con họ Nguyễn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành để thể nghiệm truyền giáo này ngày một lan rộng.


 
Tác giả bài viết: Lm. GP Võ Tá Khánh
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 4554
  • Tháng hiện tại: 109447
  • Tổng lượt truy cập: 12253707