Giáo xứ Vĩnh Thạnh cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Giáo xứ Vĩnh Thạnh cầu nguyện cho ơn thiên triệu
Theo truyền thống kể từ ngày thành lập Giáo Xứ Vĩnh Thạnh, vào ngày Mồng Bốn tết Giáo Xứ Vĩnh Thạnh, cộng đoàn, tu sĩ nam nữ và các em dự tu cùng Cha Xứ dâng ý lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu trong Giáo Xứ.

GIÁO XỨ VĨNH THẠNH
MỒNG BỐN TẾT CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU
30.01.2017

          Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Mt9,37). Đây là lời mời gọi mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở Giáo Hội và cách riêng đối với mỗi người hãy cộng tác vào công cuộc truyền giáo, và đặc biệt với ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Chúa Giêsu muốn họ dấn thân cách trọn vẹn để truyền giáo và phục vụ Tin Mừng.

          Theo truyền thống kể từ ngày thành lập Giáo Xứ Vĩnh Thạnh, vào ngày Mồng Bốn tết Giáo Xứ Vĩnh Thạnh, cộng đoàn, tu sĩ nam nữ và các em dự tu cùng Cha Xứ dâng ý lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu trong Giáo Xứ.

          Giáo Xứ Vĩnh Thạnh là một Giáo Xứ mới thành lập; cho nên việc kêu gọi, giới thiệu các em về ơn gọi làm linh mục, tu sĩ là một việc rất cần thiết. Nhờ đó các bậc phụ huynh và các em nhận ra được giá trị, sự cần thiết của việc dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.

          Sau Thánh Lễ, các tu sĩ nam nữ, các em dự tu cùng với Cha Xứ đi thăm xuân từng nhà trong 8 Giáo Họ và cùng nhau ăn trưa để chia sẻ niềm vui.

          Ngày Mồng Bốn Tết cũng là ngày đầu năm mới, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân ban nhiều ơn lành cho những ai đang dấn bước trên con đường ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Và xin Ngài cũng ban nhiều ơn lành trên Giáo Phận Qui Nhơn, để ngày càng có nhiều bạn trẻ đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu và phục vụ Tin Mừng.

XEM HÌNH TẠI ĐÂY



 








 
 

Tác giả bài viết: T. Tân