Trang mới   https://gpquinhon.org

Khóa Thường huấn linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 22/09/2016 04:02
KHÓA THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN 2016
(Từ ngày 19 – 22/9)

          Theo thông lệ, Giáo phận Qui Nhơn tổ chức khóa thường huấn cho các linh mục trong giáo phận vào khoảng tháng 9. Và từ ngày 19-22/9/2016, hầu hết quí Cha trong giáo phận tụ họp về ngôi nhà “Từ đường” để tham dự sinh hoạt này. Khởi đầu ngày thường huấn, Cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng đại diện, có lời chào mừng Đức Cha Matthêô. Cha nói lên tầm quan trọng và tính thường xuyên của việc đào tạo linh mục, trích từ giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và các văn kiện hậu công đồng. Sau lời chào mừng của cha đại diện linh mục đoàn, Đức Cha Giáo phận đáp từ khơi lên một không khí của niềm vui gia đình. Như lời thánh vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Đức Cha mời gọi các cha, dành thời gian này để sống tình huynh đệ với nhau, cùng nhau học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm mục vụ.

Dưới sự dẫn dắt của cha Phaolô Nguyễn Minh Chính, Trưởng ban Thường huấn, các đề tài thuyết trình xoay quanh chủ đề học hỏi tông huấn Amoris Laetitia, để từ đó lấy tình yêu thương, trách nhiệm mục tử mà áp dụng, nâng đỡ, hướng dẫn các gia đình trong bối cảnh hôm nay theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô, với lòng Chúa Thương xót hết thảy mọi gia đình.

Tiến trình học hỏi đề tài: “Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương – Niềm vui chia sẻ” qua ba ngày với các tiểu chủ đề:

1)    Nền tảng Thánh Kinh và Giáo hội học của gia đình Kitô giáo – Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính.
2)    Vai Trò của lương tâm trong những quyết định về luân lý  – Đức Cha Matthêô.
3)    Giáo hội và gia đình trong xã hội hôm nay – Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp.
4)    Lòng thương xót theo Tông huấn Amoris Laetitia  – Cha Phaolô Trịnh Duy Ri.
5)    Vấn đề hôn nhân đồng tính và Ly dị tái hôn theo Amoris Laetitia – Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ.
6)    Chuẩn bị hôn nhân theo Tông huấn Amoris Laetitia – Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt.

          Đồng thời trong dịp thường huấn này, có ngày lễ kính thánh Matthêô Tông đồ (21.9) - bổn mạng Đức Cha Giáo phận. Các linh mục đã tề tựu bên Đức Cha cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính tòa mừng bổn mạng Đức Cha. Trong tâm tình của những ngày thường huấn này và mừng kính bổn mạng Đức Cha, câu nói của thánh Augustinô gợi nhớ mọi thành phần dân Chúa. Mỗi người mỗi chức vụ và bổn phận trong cánh đồng truyền giáo và chuẩn bị cho Năm Thánh kỷ niệm 400 Tin Mừng đến với mảnh đất Qui Nhơn.

          Kết thúc khóa thường huấn, Cha Tổng Đại Diện đã thay mặt linh mục đoàn cám ơn Ban giảng huấn, đồng thời cha cũng không quên nhờ cha Trưởng ban Thường huấn gởi lời cám ơn đến quý cha Phêrô Lê Văn Quảng (Taiwan), cha Phaolô Phạm Hữu Ý (Nauy) đã tích cực đóng góp viết bài đào sâu Tông huấn, và cha Phaolô Nguyễn Công Trứ (Úc) đã luôn hỗ trợ linh mục đoàn Qui Nhơn trong những dịp gặp gỡ như thế này.

 








































 

 
Tác giả bài viết: Giuse Trần Hoàng Thiện
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3030
  • Tháng hiện tại: 111237
  • Tổng lượt truy cập: 12255497