Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo xứ Tuy Hòa khai giảng niên khóa giáo lý 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 16/08/2016 07:33
Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2016, Chúa nhật 20 thường niên C,  Ban Huấn giáo giáo xứ Tuy Hòa khai giảng năm học mới cho khối giáo lý thiếu nhi. Trước thánh lễ nhì, các em tập trung vào bên trong nhà thờ theo vị trí của lớp, chuẩn bị tham dự lễ khai giảng giáo lý.

Sau lời khai mạc và kinh Chúa Thánh Thần, cha chánh xứ đánh một hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Chủ đề của niên khóa giáo lý năm nay là PHỤC VỤ và câu Lời Chúa trọng tâm: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mc 10, 45), cùng với việc thực hành là hãy sống quảng đại và hài hòa với mọi người, thăm viếng những người già và đau yếu.

Trong ngày khai giảng, anh Dominico Lê Văn Long chính thức nhận chức Trưởng ban Huấn giáo trong sự vâng phục bề trên. Nhân ngày đầu năm học, anh có vài điều muốn hỏi các em sự khác biệt của lễ khai giảng ở trường và ở nhà thờ; sự khác biệt giữa thầy cô và các anh chị giáo lý viên; sự khác biệt giữa chương trình học. Sau một vài câu trả lời của các em thì anh phân tích cho các em hiểu thêm:

- Lễ khai giảng ở trường diễn ra trước trụ cờ, trước Thầy cô, phụ huynh. Còn lễ khai giảng ở nhà thờ thì diễn ra trước mặt Chúa, trước Hội thánh.

- Các thầy cô ở trường dạy các em có lương bổng, còn các anh chị giáo lý viên là tự nguyện, hy sinh, không có tiền lương gì hết.

- Chương trình học ở trường là các môn học tự nhiên và xã hội, còn chương trình giáo lý là chính là môn Lời Chúa (Kinh thánh).

Lời Chúa chính là hành trang để các em bước vào đời, để các em sống đức tin vững vàng, có đức tin vững vàng thì các em mới truyền lời Chúa đến với người khác, đó chính là bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Chúc các giáo lý viên và các em một niên học mới đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau phần công bố phương án mục vụ huấn giáo năm mới, các em thiếu nhi đứng lên cùng đồng thanh băng reo và bài hát chủ đề của mình cho năm học mới:

Phục vụ - là cho không
Phục vụ - là quên mình
Phục vụ - là yêu thương
Phục vụ - Vì Chúa Kitô
Bài ca phục vụ của nhạc sĩ Mi Trầm được hát lên rập ràng.

Chương trình khai giảng rất sinh động và ý nghĩa khi có sự đóng góp của nhóm múa mẫu với hai bài “Bài ca Phục vụ” và Bài múa “Đưa con đi” đã kết thúc lễ khai giảng giáo lý 2016 – 2017. Lời của bài hát “Đưa con đi” một lần nữa. xác tín lại  sứ mệnh của các em là phải lên đường rao truyền Lời Chúa:” Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời, Lạy chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi, Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, Hành trang trên vai con mang theo lời chúa”.

 





























Photo: F.Assidi Phú
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4872
  • Tháng hiện tại: 154014
  • Tổng lượt truy cập: 12130801