
Phiên họp thứ 3 của Hồng y đoàn
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh, ông Matteo Bruni, cho biết 113 Hồng y đã có mặt trong phiên họp tại Hội trường Hội trường Thượng hội đồng mới, bắt đầu lúc 9 giờ sáng với lời cầu nguyện và kết thúc lúc 12 giờ trưa, bao gồm cả nửa giờ nghỉ giải lao.
Những Hồng y chưa tuyên thệ đã tuyên thệ, theo tông hiến Universi Dominici Gregis, và sau đó đã có 34 phát biểu.
Các Hồng y đã quyết định rằng Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández sẽ cử hành Thánh lễ vào ngày thứ sáu của tuần 9 ngày, thay vì Đức Hồng y Kevin Farrell.
Các ngài cũng nhất trí chọn Cha Donato Ogliari, Dòng Biển Đức, Viện phụ của Đan viện Thánh Phaolô Ngoại thành, trình bày bài suy niệm đầu tiên vào thứ Hai ngày 28/4, và Hồng y Raniero Cantalamessa, nguyên Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, sẽ trình bày bài suy niệm thứ hai vào đầu mật nghị; ngày bắt đầu mật nghị vẫn chưa được quyết định.
Các Hồng y đọc các đoạn 1-23 của tông hiến Universi Dominici Gregis, sau đó bắt đầu thảo luận về Giáo hội và thế giới.
Ông Bruni thông báo rằng Phiên họp chung kế tiếp sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu lúc 9 giờ sáng.
130 phái đoàn xác nhận sẽ dự tang lễ
Văn phòng Nghi lễ của Phủ Quốc vụ khanh cho biết cho đến nay đã có 130 phái đoàn xác nhận sẽ đến dự tang lễ Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và 10 quốc vương.
Kinh Mân Côi và viếng mộ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả
Ông Bruni cũng cho biết vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy, ngày 26/4/2025, một buổi đọc kinh Mân Côi sẽ được tổ chức trước Đền thờ Đức Bà Cả, đồng thời cho biết thêm rằng lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sẽ diễn ra cách riêng tư.
Bắt đầu từ sáng Chúa Nhật, ngày 27/4/2025, các tín hữu có thể bắt đầu viếng mộ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả.
Theo thông tin cập nhật, sau 2 ngày linh cữu Đức Thánh Cha được đặt tại Đền thờ Thánh Phêrô, đã có hơn 150 ngàn người đến kính viếng ngài.
Tác giả: Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""