Theo chương trình mục vụ chung năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Ban Giáo lý Giáo phận ý thức rõ tầm quan trọng của giáo lý viên trong việc dạy và học giáo lý theo chương trình giáo lý phổ thông.
Việc đào tạo giáo lý viên là yếu tố then chốt để bảo đảm việc truyền đạt đức tin cách đúng đắn. Nhờ đó, giáo lý viên không chỉ hiểu sâu hơn về giáo lý Hội Thánh, nhưng còn biết sống đức tin và hướng dẫn thế hệ trẻ gặp gỡ Đức Kitô. Công việc này đồng thời giúp nâng cao kỹ năng sư phạm, xây dựng cộng đoàn gắn kết và củng cố sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội.
Tối ngày 09 tháng 03 năm 2026, các Giáo hạt Qui Nhơn, Gò Thị, Kim Châu và Bồng Sơn đồng loạt khai giảng chương trình bồi dưỡng kiến thức cho giáo lý viên của từng giáo hạt.
Tại Giáo hạt Qui Nhơn, lễ khai giảng diễn ra lúc 19 giờ 30, với sự hiện diện của Đức cha Matthêô, quý cha trong ban đào tạo, cùng 32 anh chị em giáo lý viên và tiền giáo lý viên.
Chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng, học 3 buổi mỗi tuần vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Nội dung học gồm các môn: Phụng vụ – Bí tích, Dẫn nhập Kinh Thánh, Tín lý, Sư phạm giáo lý, cùng một số chuyên đề khác trong chương trình đào tạo.
Tại Giáo hạt Bồng Sơn, có sự hiện diện của cha Gioakim Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận; cùng cha Phêrô Nguyễn Đình Hưng, chánh xứ Giáo xứ Thác Đá Hạ, và các anh chị em giáo lý viên trong giáo hạt.
Ước mong chương trình đào tạo này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin cho các thế hệ thiếu nhi và giới trẻ trong giáo phận.
1. Giáo hạt Qui Nhơn





Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""