TỔNG KẾT CUỘC THI GIÁO LÝ PHỔ THÔNG ONLINE
GIÁO PHẬN QUI NHƠN
Kính thưa quý Cha, quý anh chị Giáo lý viên - Huynh trưởng và các em học sinh giáo lý thân mến!
Lấy ý tưởng từ câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, các em tham gia Cuộc thi Giáo lý Phổ thông Online lần này được nhập vai vào Đoàn dân Israel ngày xưa, các em đã cùng nhau Lên Đường đi Qua Biển Đỏ rồi Vào Sa Mạc, đã cùng nhau trải qua những khó khăn và thử thách trước khi đến được Miền Đất Hứa. Trong chuyến hành trình này, chắn rằng các em đã thu tích được cho mình những phần kiến thức về Giáo lý, Kinh Thánh, hiểu biết Giáo hội... từ đó làm cho Đức Tin của mỗi người thêm vững mạnh và xác tín hơn. Cuộc thi đã chính thức kép lại sau 8 tuần. Ban Tổ Chức tổng kết cuộc thi qua các số liệu như sau:1. SỐ LƯỢNG THAM GIA
Có 33 giáo xứ, với tổng số 326 em học sinh tham gia. Trong đó:
a. Khối Sơ Cấp - Căn Bản: 160 em, ở 23 giáo xứ là: Châu Me: 27 em, Tân Quán: 17 em, Sông Cạn: 17 em, Xuân Quang: 15 em, Chính Toà: 14 em, Vân Canh: 13 em, Vườn Vông: 7 em, Kim Châu: 5 em, Thác Đá Hạ: 4 em, Phú Hoà: 3 em, Tuy Hoà: 3 em, Gò Thị: 2 em, Sông Cát: 2 em, Qui Đức: 2 em, Phú Hữu: 2 em, Sơn Nguyên: 2 em, Châu Ổ: 2 em, Mằng Lăng: 1 em, Đại An: 1 em, Ngọc Thạnh: 1 em, Ghềnh Ráng: 1 em, Quy Hiệp: 1 em, Đại Bình: 1 em.
b. Khối Kinh Thánh – Vào Đời: 166 em, ở 33 giáo xứ là: Châu Me: 27 em, Tân Quán: 17 em, Chính Toà: 15 em, Vườn Vông: 11 em, Sông Cạn: 8 em, Vân Canh: 8 em, Gò Thị: 7 em, Tuy Hoà: 7 em, Ngọc Thạnh: 6 em, Phú Hoà: 5 em, Đại An: 5 em, Quảng Ngãi: 4 em, Lục Lễ: 4 em, Mằng Lăng: 3 em, Kim Châu: 3 em, Qui Đức: 3 em, Huỳnh Kim: 3 em, Bình Hải: 3 em, Ghềnh Ráng: 2 em, Xuân Quang: 2 em, Châu Ổ: 2 em, Tân Dinh: 2 em, Phú Hữu: 2 em, Thác Đá Hạ: 1 em, Sông Cát: 1 em, Quy Hiệp: 1 em, Sơn Nguyên: 1 em, Đại Bình: 1 em, Đồng Tiến: 1 em, Phú Thạnh: 1 em, Bàu Gốc: 1 em, Kiên Ngãi: 1 em, An Kỳ: 1 em.
2. DANH SÁCH ĐẠT GIẢI
Theo cơ cấu giải thưởng ban đầu, chỉ có 15 giải cho Khối Sơ Cấp - Căn Bản và 15 giải cho Khối Kinh Thánh – Vào Đời. Nhưng sau khi xem xét điểm số và thời gian, nhận thấy có sự chênh lệch rất ít (có trường hợp chỉ tính bằng giây…) và cũng để khích lệ tinh thần cho các em, Ban Tổ Chức đã tăng thêm 2 giải cho mỗi khối, như vậy có tổng cộng là 34 giải.
a. Khối Sơ Cấp – Căn Bản:
GIẢI NHẤT:
Matthia Nguyễn Ngọc Bảo Quốc
Lớp: Căn bản 3 - Giáo xứ: Kim Châu
GIẢI NHÌ:
1. Luxia Nguyễn Thị Thanh Vân
Lớp: Căn bản 1 - Giáo xứ: Kim Châu
2. Anna Đỗ Thị Tuyết Lai
Lớp: Sơ cấp 2 - Giáo xứ: Tân Quán
GIẢI BA:
1. Maria Nguyễn Ngọc Hà Linh
Lớp: Sơ cấp 1 - Giáo xứ: Chính Tòa
2. Antôn Bùi Lê Hải Phú
Lớp: Căn bản 3 - Giáo xứ: Chính Tòa
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
1. Maria Nguyễn Ngọc Bảo Hân
Lớp: Căn bản 2 - Giáo xứ: Xuân Quang
2. Luy Nguyễn Quyết Thịnh
Lớp: Căn bản 2 - Giáo xứ: Kim Châu
3. Anna Nguyễn Thị Hồng Diễm
Lớp: Căn bản 2 - Giáo xứ: Kim Châu
4. Maria Phạm Huỳnh Châu Ngân
Lớp: Căn bản 1 - Giáo xứ: Tân Quán
5. Têrêsa Lương Nguyễn Thanh Trúc
Lớp: Sơ cấp 2 - Giáo xứ: Xuân Quang
6. Anna Bùi Nữ Kim Thoa
Lớp: Căn bản 3 - Giáo xứ: Kim Châu
7. Phêrô Lê Ý
Lớp: Căn bản 1 - Giáo xứ: Tân Quán
8. Anna Cao Quỳnh Trân
Lớp: Căn bản 3 - Giáo xứ: Quy Đức
9. Maria Phạm Nguyễn Thùy Dương
Lớp: Căn bản 3 - Giáo họ biệt lập: Sông Cát
10. Phêrô Ngô Tấn Dự
Lớp: Sơ cấp 1 - Giáo xứ: Sơn Nguyên
11. Maria Võ Hạnh An Hòa
Lớp: Căn Bản 1 - Giáo xứ: Chính Tòa
12. Anê Ngô Thùy Dương
Lớp: Căn Bản 2 - Giáo xứ: Sơn Nguyên
b. Khối Kinh Thánh – Vào Đời:
GIẢI NHẤT:
Tôma Bùi Quốc Vịnh
Lớp: Kinh Thánh 2 - Giáo xứ: Phú Hòa
GIẢI NHÌ:
1. Giuse Thân Trọng Thắng
Lớp Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Đại An
2. Anna Thân Thị Anh Thi
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Đại An
GIẢI BA:
1. Anê Võ Phương Hoài Bảo
Lớp: Vào đời 1 - Giáo xứ: Sơn Nguyên
2. Maria Dương Thanh Ngân
Lớp: Kinh Thánh 2 - Giáo xứ: Kim Châu
3. Anê Nguyễn Dương Đoan Trang
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Kim Châu
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
1. Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Lớp: Kinh Thánh 2 - Giáo xứ: Ghềnh Ráng
2. Bênêđictô Nguyễn Hoàng Huy
Lớp: Vào Đời - Giáo xứ: Tân Quán
3. Phêrô Nguyễn Nguyên Thế Nam
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Lục Lễ
4. Phao-lô Nguyễn Lê Ngọc Hoài
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Vườn Vông
5. Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Lớp: Vào Đời - Giáo xứ: Tân Quán
6. Maria Đỗ Thị Thuý Mỹ
Lớp: Vào Đời - Giáo xứ: Tân Quán
7. Phanxica Nguyễn Thị Thanh Duyên
Lớp: Kinh Thánh 1 - Giáo xứ: Tân Quán
8. Isave Huỳnh Thị Mỹ Ngân
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Lục Lễ
9. Maria Nguyễn Xuân Nghi
Lớp: Kinh Thánh 1 - Giáo xứ: Vườn Vông
10. Simon Nguyễn Đức Thuận
Lớp: Kinh Thánh 3 - Giáo xứ: Châu Me
11. Maria Mađalêna Thân Thị Kim Chi
Lớp: Kinh Thánh 1 - Giáo xứ: Đại An
3. CHI TIẾT XẾP HẠNG BẢNG ĐIỂM TỔNG
(Bấm vào Link để xem chi tiết Xếp Hạng Bảng Điểm Tổng)
*Khối Sơ Cấp – Căn Bản: https://bitly.com.vn/BexXC
*Khối Kinh Thánh- Vào Đời: https://bitly.com.vn/8RBYI
4. CÁCH THỨC TRAO GIẢI
Theo dự kiến ban đầu, lễ trao giải sẽ được diễn ra tại Chủng viện Qui Nhơn vào ngày 04.10, nhưng để thuận tiện và nhẹ nhàng cho việc tổ chức, Ban Giáo lý chúng con sẽ gửi giải thưởng về các giáo xứ. Và xin nhờ quý Cha sở bằng cách này hay cách khác tổ chức trao gửi phần thưởng cho các em. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha sở!
5. LỜI KẾT
Ban Giáo lý chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Thầy, Quý Sơ, Anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng và các em học sinh giáo lý trong giáo phận đã yêu thương, ủng hộ, quan tâm và tham gia cuộc thi với tinh thần rất hăng say. Đây cũng là lần đầu tiên Ban Giáo lý tổ chức cuộc thi Online nên chưa có nhiều kinh nghiệm và không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng con xin chân thành cáo lỗi và mong nhận được sự góp ý để chúng con hoàn thiện hơn trong những lần tới.