

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN PHỤNG TỰ
liturgy@cbc-vietnam.org
LỜI THÔNG BÁO LONG TRỌNG VỀ LỄ PHỤC SINH
VÀ NHỮNG NGÀY LỄ CHÍNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ 2026
được công bố vào ngày lễ Chúa Hiển linh
Lễ Chúa Hiển linh là lễ trọng cuối cùng trước khi bắt đầu chu kỳ Phục sinh. Theo truyền thống cổ xưa, vào ngày này, Giáo hoàng của Giáo hội Rôma ban hành lời thông báo ngày lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm, tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ chính khác.
Trong lễ Chúa Hiển linh, sau khi công bố Tin Mừng, linh mục, phó tế hoặc ca viên, sẽ đứng tại giảng đài xướng lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ theo công thức dưới đây, cộng đoàn đứng. Sau đó, linh mục giảng như thường lệ. Lời thông báo này có thể hát theo giai điệu tương tự như bài Exultet của đêm Vọng Phục sinh, nhằm loan báo niềm vui Phục sinh qua lời thông báo về ngày lễ quan trọng này.
Lưu ý tại Việt Nam, ngày Lễ Tro năm 2026 sẽ trùng với ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, nên theo thông báo ngày 15.7.2025 của Uỷ ban Phụng tự, việc ăn chay kiêng thịt và cử hành Lễ Tro sẽ được dời sang ngày mồng 4 Tết (tức thứ Sáu, ngày 20.2.2026). Tuy nhiên, Mùa Chay thánh vẫn chính thức bắt đầu từ thứ Tư ngày 18.2.2026, và từ hôm nay không hát hoặc đọc alleluia trong các cử hành phụng vụ.
Nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa lễ Chúa Hiển linh và lễ Phục sinh và giữ một truyền thống của Giáo hội vào ngày lễ Chúa Hiển linh, Ủy ban Phụng tự xin giới thiệu bản văn Thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ 2026 để các Giáo phận tùy nghi sử dụng:
Anh chị em thân mến,
anh chị em biết rằng:
nhờ Thiên Chúa rộng lòng thương xót,
chúng ta đã hân hoan mừng đại lễ Giáng sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thế nào;
thì hôm nay chúng tôi cũng thông báo cho anh chị em
tin vui về đại lễ Phục sinh của Đấng Cứu Độ chúng ta như thế:
- Ngày mười tám tháng Hai là thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay thánh;
- Ngày năm tháng Tư anh chị em sẽ vui mừng cử hành lễ Phục sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta;
Nếu cử hành lễ Chúa thăng thiên vào thứ Năm:
- Ngày mười bốn tháng Năm sẽ là lễ Chúa Giêsu lên trời;
Nếu lễ Chúa thăng thiên được chuyển sang Chúa nhật VII Phục sinh:
- Ngày mười bảy tháng Năm sẽ là lễ Chúa Giêsu lên trời;
- Ngày hai mươi bốn tháng Năm là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống;
- Ngày bảy tháng Sáu là lễ Mình và Máu thánh Chúa Kitô;
- Ngày hai mươi hai tháng Mười Một là lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ;
- Ngày hai mươi chín tháng Mười Một sẽ là Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, mong đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến.
Nguyện chúc Người danh dự và vinh quang đến muôn đời. Amen.
Tác giả: Ủy ban Phụng tự
Ý kiến bạn đọc
Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII: Huấn giáo phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng - Ngày khai mạc
Chủng viện Qui Nhơn: Thông báo chiêu sinh
Ban Giáo lý Đức tin: Ngày thi giáo lý cấp giáo phận tại Chủng viên Qui Nhơn
Tông hiến Munificentissimus Deus về việc định tín Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 19 Thường niên A: Sửa lỗi cho nhau
Bài giảng Đức Thánh Cha - lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)